Hoành tráng chương trình kỷ niệm sân khấu cải lương tròn 100 năm tuổi

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
12/01/2019 10:01 GMT+7

Tối 11.1, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên đã tham dự phúc khảo chương trình kỷ niệm sân khấu cải lương tròn 100 năm tuổi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong hai ngày 9 và 10.1, những nghệ sĩ cải lương nổi danh nhiều thế hệ đã tề tựu đông đủ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để tập trung tập luyện cho chương trình kỷ niệm sân khấu cải lương tròn 100 năm tuổi. Đặc biệt, tại đêm phúc khảo diễn ra vào tối 11.1, các nghệ sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ và trình diễn hết mình để có thể mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn, công phu nhất. Dù mới chỉ là chương trình phúc khảo nhưng các ngôi sao cải lương đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ phục trang đến biểu diễn.

Ba nghệ sĩ Hồng Nga, Ngọc Giàu và Lê Thiện ẢNH: THANH TUYỀN

Trong đêm phúc khảo, khán giả yêu mến môn nghệ thuật cải lương có cơ hội thưởng thức lại trích đoạn của những vở vang danh một thời: Lấp sông Gianh (tác phẩm nổi tiếng của đoàn Kim Thoa 1955), Thái hậu Dương Vân Nga (tưởng nhớ 40 năm ngày mất của NSƯT Thanh Nga), Bánh bông lan (NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương), Chiến binh (trích đoạn tiêu biểu của nhà hát Trần Hữu Trang)…

NSND Lệ Thủy và NSƯT Minh Vương trong đêm phúc khảo ẢNH: THANH TUYỀN

Bên cạnh đó, chương trình vinh danh 100 năm sân khấu cải lương còn dành thời gian để tôn vinh các gia tộc cải lương và các đại bang xưa. Tám đoàn cải lương xã hội hóa của TP.HCM như: đoàn Chí Linh - Vân Hà, đoàn Vũ Luân, đoàn Minh Tơ, đoàn Kim Tử Long, đoàn Huỳnh Long… đều xuất hiện trên sân khấu và thể hiện lại những vở diễn tiêu biểu. Các phần trình diễn phúc khảo đã thu hút sự theo dõi, ủng hộ hàng trăm khán giả cùng khách du lịch trong và ngoài nước.

NSƯT Thoại Miêu và nghệ sĩ Tuấn Khanh ẢNH: THANH TUYỀN

Chương trình nghệ thuật "Biểu diễn và tôn vinh 100 năm nghệ thuật Sân khấu cải lương hình thành và phát triển" do Ban tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện, Báo Thanh Niên bảo trợ thông tin, chính thức diễn ra vào tối 13 và 14.1.2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Kịch bản của chương trình được thực hiện bởi soạn giả Hoàng Song Việt, Hồng Phượng và do NSƯT Hoa Hạ làm đạo diễn dàn dựng. Bên cạnh người dẫn dắt chính là MC Hồng Phượng, phần dẫn truyện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Hùng Minh, NSƯT Hữu Quốc, nghệ sĩ Trọng Hữu và Tuấn Khanh.

NSND Trọng Hữu, NSND Ngọc Giàu cùng NSƯT Thoại Miêu và nghệ sĩ Tuấn Khanh  trong tiết mục Vọng trăng xưa ẢNH: THANH TUYỀN
Đôi song ca vàng: Lệ Thủy - Minh Vương ôn lại trích đoạn trong Bánh bông lan của soạn giả Loan Thảo ẢNH: THANH TUYỀN
Nghệ sĩ Thiên Kim góp mặt với vai trò nhân chứng kể lại đêm công diễn đầu tiên của vở Lấp sông Gianh (19.12.1955) ẢNH: THANH TUYỀN
Một trong những nhạc công đảm nhận phần âm nhạc của chương trình ẢNH: THANH TUYỀN
Sự kiện kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương tập hợp nhiều diễn viên gạo cội, nghệ sĩ các thế hệ, hàng trăm diễn viên múa, quần chúng, nhạc công với tổng số lượng lên đến 400 người ẢNH: THANH TUYỀN
Sau hai ngày tập luyện không ngừng nghỉ, các nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình trong đêm phúc khảo để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức trình diễn ẢNH: THANH TUYỀN
Các tiết mục phúc khảo đều được đầu tư nghiêm túc từ bối cảnh, phục trang, đến dàn diễn viên múa, quần chúng ẢNH: THANH TUYỀN
Thưởng thức hàng loạt tiết mục biểu diễn đặc sắc, công phu, người hâm mộ nghệ thuật cải lương được dịp nhìn lại một chặng đường hình thành, phát triển và lan tỏa của loại hình nghệ thuật trăm tuổi này ẢNH: THANH TUYỀN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.