Hoạt động nhân văn, ý nghĩa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/01/2024 14:42 GMT+7

Phát biểu tại buổi tặng quà cán bộ, công nhân viên, người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết đây là một hoạt động hết sức nhân văn, ý nghĩa.

Sáng 26.1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tặng quà cán bộ, công nhân viên, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; chị Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn.

Hoạt động nhân văn, ý nghĩa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và chị Lê Hồng Hạnh trao quà tết cho những cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

ĐĂNG HẢI

Tại chương trình, chị Lê Hồng Hạnh cho biết, theo báo cáo của công đoàn các đơn vị trực thuộc, có 68 cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 14 ban, đơn vị, đề nghị công đoàn cơ quan chăm lo.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có văn bản thông báo hỗ trợ 30 suất quà cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của T.Ư Đoàn, trong tổng số 68 trường hợp nêu trên.

Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng. Riêng đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Tổng giá trị các suất quà hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn năm nay là gần 100 triệu đồng, từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của công đoàn cơ quan và nguồn kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hoạt động nhân văn, ý nghĩa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh 2.

Chị Lê Hồng Hạnh phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

"Mỗi suất quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ đến từ lãnh đạo cơ quan, công đoàn cơ quan nhằm động viên, khích lệ các anh chị em cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để các đồng chí tiếp tục cố gắng, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", chị Hạnh chia sẻ.

Các cơ quan, đơn vị của T.Ư Đoàn cũng gặp nhiều khó khăn

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đảng ủy T.Ư Đoàn, hoan nghênh công đoàn cơ quan đã tổ chức hoạt động nhân văn, ý nghĩa, chăm lo cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lương cho biết, năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đạt được nhiều kết quả tốt, 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; công tác chuyên môn và công tác Đảng của Cơ quan T.Ư Đoàn đều được đánh giá cao.

"Mỗi chúng ta là hạt nhân để giúp Ban Bí thư T.Ư Đoàn hoàn thành công việc của mình, đóng góp chung vào thành công của công tác Đoàn trong thời gian qua", anh Lương đánh giá.

Hoạt động nhân văn, ý nghĩa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình

ĐĂNG HẢI

Biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, công nhân viên và người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn, anh Lương cho biết, thời gian tới, tình hình chung của đất nước và bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ quan đơn vị của T.Ư Đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, vì thế sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Hoạt động nhân văn, ý nghĩa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Tùng và chị Lê Hồng Hạnh trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn

ĐĂNG HẢI

Anh Lương mong muốn mỗi người làm việc trong Cơ quan T.Ư Đoàn sẽ cùng cố gắng vượt qua khó khăn.

"Món quà nhỏ của công đoàn cơ quan là tình cảm của thủ trưởng, Ban Bí thư và Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn cùng chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn, mong các anh chị hoàn thành tốt công việc, đón tết ấm áp, vui vẻ hơn và có một năm mới bình an, hạnh phúc", anh Lương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.