Hoạt động văn hóa - Giải trí dịp tết dương lịch

27/12/2018 14:00 GMT+7

Nhiều hoạt động văn hóa giải trí dịp tết dương lịch sẽ diễn ra trên khắp cả nước.

Hà Nội

Triển lãm Đao pháp diễn ra từ 27.12.2018 - 30.1.2019 tại Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại (Hà Nội) với 93 tác phẩm của 84 nghệ sĩ cả nước.
Chương trình Countdown với những tiết mục biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật tối 31.12 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (khu vực phố đi bộ).
Lần đầu tiên sau 16 năm, Thu Phương và Bằng Kiều về VN đón năm mới dương lịch cùng khán giả trong chương trình Xuân tình, diễn ra tối 4.1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Chương trình Gala Tết Vạn lộc lúc 19 giờ 30 ngày 30.12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

TP.HCM

Liên hoan Lân - Sư - Rồng TP.HCM lần 2 do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp UBND Q.5 tổ chức từ ngày 28 - 30.12 tại Công viên Văn Lang, P.9, Q.5. Năm nay, số lượng đoàn tham gia liên hoan tăng gấp đôi so với năm 2016, với 25 đoàn của TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu. Liên hoan sẽ mang đến 18 màn trình diễn lân địa bửu, 14 phần biểu diễn lân (hoặc sư) lên mai hoa thung, 1 gian hàng chế tác đầu lân và 3 gian hàng lương y nghề võ. Điểm nhấn của liên hoan là xác lập Kỷ lục Guinness VN về đồng diễn múa lân với sự tham gia của 108 con lân, vào lúc 9 giờ ngày 28.12 tại Công viên Văn Lang.
Đêm nhạc tri ân khán giả TP.HCM và người hâm mộ bóng đá vào đêm 31.12 tại đường Lê Duẩn; các hoạt động và biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới 2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp... trong hai đêm 31.12 và 1.1.
Chương trình bắn pháo hoa sẽ được tổ chức vào đêm giao thừa Tết dương lịch tại đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Hải Dương

Từ 30.12 - 1.1 diễn ra Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019. Điểm nhấn là lễ khai mạc và chương trình biểu diễn, diễu hành từ 20 giờ ngày 30.12 tại Quảng trường Thống nhất (TP.Hải Dương) với sự tham gia của 2.000 nghệ sĩ trong nước, các nghệ sĩ của tỉnh Suwon, Hàn Quốc và tỉnh Vientiane, Lào.
Lễ hội còn có nhiều hoạt động như: hát chèo trên thuyền rồng tại sông Sặt (15 giờ ngày 31.12); khiêu vũ thể thao, biểu diễn aerobic, hip hop, ca nhạc tại Quảng trường Thống Nhất (19 giờ ngày 31.12); đua thuyền chải trên hồ Bạch Đằng (8 giờ 30 ngày 1.1); múa rối nước trên sông Sặt (9 giờ ngày 1.1); chiếu phim lưu động tại Quảng trường Thống Nhất (19 giờ ngày 1.1); triển lãm sinh vật cảnh, sản phẩm tiêu biểu về du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ẩm thực tại đường Tôn Đức Thắng, TP.Hải Dương.

Ninh Bình

Tối 30 và 31.12, ngành văn hóa và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới tại Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Ninh Bình (tại TP.Ninh Bình) và các hoạt động văn hóa dân gian, văn hóa cộng đồng tại phố đi bộ Ninh Bình (đường Đào Duy Từ, P.Đông Thành, TP.Ninh Bình).
Tối 1.1 diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2019 tại khu vực cổng dẫn vào Khu du lịch Tràng An (TP.Ninh Bình).

Nghệ An

Đêm 31.12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào năm mới 2019 do tỉnh Nghệ An tổ chức. Các tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia là người Nghệ An như: Công Phượng, Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng... cũng sẽ góp mặt giao lưu với người hâm mộ.

Đà Lạt

Nhân kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2018), tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng (1 Lý Tự Trọng, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đang diễn ra cuộc triển lãm giới thiệu gần 1.500 hiện vật gắn liền với đời sống văn hóa của cư dân Đà Lạt qua các thời kỳ. Tất cả kỷ vật trưng bày lần này đều do các cá nhân tự nguyện đóng góp. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến ngày 2.1.2019.

Đà Nẵng

Tối 31.12 diễn ra chương trình nghệ thuật Đà Nẵng chào xuân và Countdown 2019 tại Quảng trường 29.3 ở đường 2.9.
Ngày 1.1, TP.Đà Nẵng tổ chức các chương trình đón khách xông đất năm mới: đón du khách đầu tiên tham quan Bảo tàng Đà Nẵng; đón chuyến bay đầu tiên; đón chuyến tàu biển đầu tiên... Tối cùng ngày, tổ chức bắn pháo hoa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Hội An 

Từ 21 giờ 30 ngày 31.12, chương trình nghệ thuật chào năm mới được tổ chức tại sân khấu Vườn tượng An Hội. Đặc biệt, tại sân khấu Ký ức Hội An (Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An), từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 31.12 có chương trình đón giao thừa chủ đề Thắp sáng di sản - Chào đón 2019. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 3.000 chiếc đèn lồng, 50 khinh khí cầu đầy màu sắc và màn biểu diễn pháo hoa.
Phim chiếu rạp
Phim chiếu rạp
Hồn Papa da con gái - phim do Charlie Nguyễn sản xuất, với dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn (ảnh), Hồng Vân, Thành Lộc, Huy Khánh, Kathy Uyên, Vân Trang..., được đạo diễn người Nhật Ken Ochiai thực hiện tại VN. Bộ phim là câu chuyện hoán đổi thân xác tréo ngoe, bi hài của hai cha con Hải (Thái Hòa) và Châu (Kaity Nguyễn). Phim ra rạp từ 28.12.
Ngoài ra, tại các rạp vẫn đang chiếu các phim: Mary Poppins trở lại (khởi chiếu từ 28.12), bom tấn Aquaman: Đế vương Atlantis (thu hơn 100 tỉ đồng tại VN tính đến 25.12), phim chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của văn hào Pháp Hector Malot - Không gia đình, phim hoạt hình Người nhện: Vũ trụ mới, phim võ thuật Trung Quốc - Người băng 2, phim hành động - khoa học viễn tưởng Bumblebee.
P.C.Tùng
Đại tiệc ánh sáng chào năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đại tiệc ánh sáng chào năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
ẢNH: BTC
Sau thành công của Lễ hội New Year’s Countdown Lights 2018, người dân TP.HCM sẽ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc âm nhạc chào đón năm mới Countdown Lights 2019 diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng các nghệ sĩ: Thanh Bùi, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, DJ Hoaprox, SlimV, Đen, Kimmese, Cá Hồi Hoang... và MC Trấn Thành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lúc 20 giờ ngày 31.12.
Đánh dấu sự chuyển mình của dòng nhạc indie và hip hop trong năm 2018, sự kiện Countdown Lights 2019 sẽ mang đến các tiết mục thể hiện tinh thần của tuổi trẻ tự do, khao khát trải nghiệm từ những nghệ sĩ indie được mến mộ: Cá Hồi Hoang - những gã trai kiệm lời chỉ giỏi kể chuyện bằng âm nhạc; “nàng thơ” Marzuz từ Hà Nội góp mặt với những giai điệu mơ màng, Đen - nhân tố kết nối với các nghệ sĩ hip hop khác như Kimmese trong những mash-up giàu sắc màu lễ hội... Bên cạnh đó, sân khấu Countdown Lights 2019 còn là đêm hội tụ của các nghệ sĩ sáng giá trong đời sống âm nhạc hiện nay, với các tiết mục được dàn dựng đặc sắc từ những bản hit của họ. Nhóm học viên Học viện Âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul sẽ xuất hiện cùng với Baby Shark và Pinkfong - hai nhân vật hoạt hình được yêu thích không chỉ tại VN. Đặc biệt, thông điệp về hòa bình của chương trình sẽ được thể hiện bằng vũ đạo qua bài nhảy hiện đại Humanity trên nền lời thơ được viết bởi nhóm The Lyricíst sẽ là một trong những tiết mục hứa hẹn tạo nên cảm xúc bùng nổ trong thời khắc chào đón năm mới.
Nguyên Vân 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.