Học công nghệ thông tin không lo việc làm?

28/02/2023 10:20 GMT+7

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 28.2, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành công nghệ và công nghệ thông tin'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành công nghệ và công nghệ thông tin" diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=OB8Dv68Gw7s

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, hơn 10 ngành nhóm máy tính và công nghệ thông tin chiếm 13% tổng số thí sinh trúng tuyển năm 2022. Trong khi đó, hơn 20 ngành nhóm công nghệ kỹ thuật chỉ chiếm 9%. Số liệu này cho thấy mức độ thu hút khác nhau giữa các ngành trong cùng khối công nghệ. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, thí sinh nên chọn ngành học những ngành công nghệ nào?

Không chỉ năm 2022, thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy số lượng sinh viên nhập học bậc ĐH các ngành công nghệ thông tin liên tục tăng trong những năm qua. Năm 2019 có 46.173 sinh viên nhập học và tăng lên 56.260 sinh viên năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu. Vì sao lĩnh vực đào tạo này không ngừng tăng mạnh số lượng người học và xu hướng đào tạo, việc làm thời gian tới ra sao?

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự chương trình

LÊ THANH HẢI

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 1.

Sinh viên ngành công nghệ thông tin một trường ĐH tại TP.HCM

HÀ ÁNH

Trong chương trình tư vấn, chuyên gia đến từ các trường ĐH và CĐ sẽ cung cấp tới phụ huynh và thí sinh thông tin hữu ích liên quan đến khối ngành này. Đồng thời, chương trình sẽ cung cấp thông tin mới nhất về kế hoạch tuyển sinh năm 2023, dự báo định hướng nghề nghiệp tương lai và giải đáp các băn khoăn cho thí sinh trong lựa chọn ngành nghề.

Đợt 1 của chương trình diễn ra từ 10 giờ 30-11 giờ 30 gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc, Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc


Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương


Thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn, Trưởng phòng Hướng nghiệp Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM.

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 6.

Thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn


Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Học công nghệ thông tin không lo việc làm? - Ảnh 7.

Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu

Mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi với các chuyên gia trong chương trình tư vấn.

Các đợt kế tiếp, lần lượt diễn ra ở các khung giờ sau:

Đợt 2 (14 giờ 30-15 giờ 30) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM;
  • Tiến sĩ Nguyễn Trùng Lập, Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương.

Đợt 3 (15 giờ 45-16 giờ 45) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;
  • Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường Mở TP.HCM;
  • Tiến sĩ Huỳnh Đệ Thủ, Khoa Kỹ thuật và khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
  • Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin và truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.