Học đại học để làm gì? | Kỳ 1: GS Trương Nguyện Thành nói về đại học

Học đại học để làm gì? | Kỳ 1: GS Trương Nguyện Thành nói về đại học

07/02/2023 08:27 GMT+7

GS Trương Nguyện Thành, người từng nổi tiếng với biệt danh "giáo sư quần đùi", sẽ bắt đầu phần trao đổi series "Học đại học để làm gì?" Kỳ 1 của Báo Thanh Niên.


Học đại học để làm gì? Bạn nghĩ “học để thoát nghèo” cũng được, cũng đúng. Nhưng bạn càng lên cao ước mơ càng lớn, tầm nhìn càng xa.

Khi mà bạn lên học lên càng cao thì cánh cửa cơ hội sẽ mở ra, ở dưới bạn không thấy đâu. Bạn có đi rồi mới đến. Sau đó sẽ khám phá ra bản thân của mình, khám phá ra những cơ hội mới. 

Làm sao để khám phá ra được những cơ hội đó? 

Học đại học để làm gì? | Kỳ 1: GS Trương Nguyện Thành - Mục đích khi vào đại học - Ảnh 1.

Giáo sư Trương Nguyện Thành là khách mời đầu tiên chia sẻ về chủ đề "Học đại học để làm gì?"

Nó đòi hỏi bạn phải rèn luyện. Ngoài chuyện vô lớp học còn những chuyện khác nữa. Chúng ta phải chấp nhận làm những cái gì mà mình chưa làm, làm cái gì đó mà mình cảm thấy sợ. Mình hay dùng cái từ là “vượt ra vòng an toàn”.

Phải chấp nhận thử thách, chấp nhận những cái mới, chấp nhận cái gọi là "thử lửa", những cái đó có thể đem lại cho mình run rẩy, cái sợ hãi.

Cá nhân tôi hiện tại tôi cũng vẫn làm vậy. Tôi cũng thử thách hàng ngày với mình. Ở đại học, bạn không chỉ tới lớp để mà ngồi nghe thầy giảng rồi học thi. Như vậy bạn không có khám phá nhiều, bạn chỉ có được thêm kiến thức. Bạn phải chấp nhận làm chuyện xưa nay mình chưa làm, thử những chuyện đó. Thì lúc bấy giờ bạn sẽ phát triển.

Cửa đại học là cửa bước vào đời, rất nhiều thứ thú vị, rất nhiều thứ để học hỏi, khám phá. Hãy để cho mình một tâm thế. Tâm thế khám phá thế giới chung quanh mình, khám phá ra thế giới bên ngoài và thế giới bên trong mình. Mình là ai? Mình muốn gì? 

Không có gì là thất bại, cũng chẳng có gì là thành công, tất cả đều là khám phá mới và kết quả của quá trình khám phá đó mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.