Học làm phim với người Mỹ

09/05/2007 22:50 GMT+7

Trong suốt 3 ngày làm việc tại TP.HCM, những tên tuổi lớn của Hollywood - những thành viên của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ - đã gặp rất nhiều người trẻ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Họ sôi sục nhiệt huyết và liên tục đặt ra những câu hỏi kỹ lưỡng về nghề nghiệp với mong muốn "làm thế nào để một buổi trò chuyện có giá trị như một thời gian dài học ở trường".

Nhà quay phim trẻ K'Linh đã hỏi nhà quay phim Emmanuel Lubezki - 4 lần đề cử Oscar cho giải Quay phim xuất sắc nhất - rằng khi mà ông thấy "cạn nguồn sáng tạo thì làm thế nào để tìm lại cảm hứng?". Đạo diễn Phạm Hoàng Nam lại rất nhiệt tình "tiếp thị" các nhà làm phim Mỹ hình ảnh một Việt Nam trẻ khi mời họ đến thăm các hãng sản xuất phim tư nhân: HK, Phước Sang, Dolfilm... Trong buổi trao đổi với các đạo diễn, biên kịch Việt Nam chiều qua tại khách sạn Sofitel, đạo diễn Lê Bảo Trung đã nhận được sự tán thưởng của bà Susannah - biên kịch từng được đề cử Oscar - cũng như các thành viên khác khi tóm tắt nội dung câu chuyện của phim Đẻ mướn. Bà Susannah nhấn mạnh: "Kịch bản cực kỳ quan trọng với một bộ phim. Bạn không thể làm được phim hay nếu như bạn có một kịch bản dở. Tôi thật sự ngạc nhiên và khâm phục khi biết các đạo diễn trẻ ở đây còn kiêm thêm việc viết kịch bản và viết những vài chục tập phim. Chúng tôi làm việc theo nhóm chứ không độc lập như các bạn". Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Nguyễn Phan Quang Bình không bỏ lỡ thời cơ hỏi làm thế nào để có kịch bản tốt khi người Việt Nam vốn không có thói quen làm việc nhóm. Câu trả lời đơn giản: "Viết theo nhóm nhưng phải có người đứng đầu". Anh Đỗ Quang Minh, Công ty sản xuất phim hoạt hình 3D Dofilm - Vinamation nghe và ghi chép các ý kiến vì: "Những gợi ý của họ rất thú vị và kinh nghiệm của họ rất có ích".

Đạo diễn Lê Hoàng đã có buổi trao đổi thật thẳng thắn với ông Curtis Hanson về phim Mỹ, phim Việt Nam và những vấn đề về việc làm phim. Đạo diễn Gái nhảy đặt ra một câu hỏi hóc búa với nhà làm phim từng nhận giải Oscar này: "Khi thực hiện một bộ phim, giữa người xem và cá nhân mình, ông chọn người xem hay chọn mình?". Hanson đáp ngay: "Phải chọn cả hai". Cũng chính Hanson khi trao đổi với đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã nhấn mạnh: phim hay phải kéo được khán giả. Vì: "Dĩ nhiên, nếu phim bạn không đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì cơ hội để dự án phim tiếp theo của bạn thành hiện thực sẽ thấp hơn nhiều".

Đạo diễn Đào Bá Sơn bày tỏ với các vị khách về vấn đề đau đầu nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay: âm thanh. Đồng điệu với đạo diễn Đào Bá Sơn là đạo diễn Tường Phương khi kể chuyện mang phim dự liên hoan phim quốc tế, bạn bè nước ngoài bảo: "Chất lượng hình ảnh tốt nhưng âm thanh thì giống như... hiếp dâm lỗ tai chúng tôi". Tường Phương đã gọi mình là "nạn nhân đau khổ" của tình trạng thiếu và yếu cả máy móc lẫn con người trong việc thực hiện âm thanh trong phim. Phil Robinson - 3 đề cử Oscar - chia sẻ với đồng nghiệp và hé lộ thông tin là trong thời gian gần nhất, rất có thể những người trẻ hoạt động điện ảnh của Việt Nam sẽ được mời sang Mỹ hoặc được đào tạo tại chỗ để khắc phục điểm yếu này.

Ấn tượng đọng lại đậm nét nhất có lẽ là nhận xét của đạo diễn Curtis Hanson: "Tôi đã được tiếp xúc với các bạn trẻ năng động, tôi cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ trong con người họ. Tôi tin rằng chính họ với những bộ phim được làm từ trái tim, tâm hồn mình sẽ giúp thay đổi diện mạo của điện ảnh Việt Nam, có thể là trong hiện tại hoặc là trong tương lai gần".

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.