Học sinh bị đình chỉ học tập vì không dự lễ chào cờ

12/10/2022 12:46 GMT+7

Cơ quan giáo dục Hồng Kông chỉ đạo các trường xử lý 'hợp lý, công bằng, đúng pháp luật' những học sinh không nghiêm túc trong lễ chào cờ sau vụ một trường đình chỉ học tập 14 học sinh không dự lễ chào cờ.

Cơ quan giáo dục Hồng Kông ngày 11.10 thông báo đã yêu cầu ban giám hiệu của trường đình chỉ học tập 14 học sinh không dự lễ chào cờ phải nộp báo cáo chi tiết về vụ việc này, theo tờ South China Morning Post.

Lễ chào cờ phải được tổ chức ít nhất một lần mỗi tuần tại các trường học ở Hồng Kông

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Theo thông báo, các trường học phải giáo dục học sinh về nghi thức chào cờ nghiêm trang. “Nhà trường phải theo dõi, nhắc nhở nếu có học sinh tỏ thái độ không tôn trọng quốc kỳ hoặc quốc huy trong lễ chào cờ”, cũng theo thông báo.

Bên cạnh đó, cơ quan giáo dục Hồng Kông chỉ đạo nhà trường xử lý “hợp lý, công bằng, đúng pháp luật” đối với học sinh chào cờ không trang nghiêm theo quy định hiện hành.

Cơ quan giáo dục Hồng Kông đưa ra thông báo trên sau khi Trường St Francis Xavier hồi tuần rồi đình chỉ học tập 3 ngày đối với 14 học sinh không tham gia lễ chào cờ.

Tờ South China Morning Post dẫn lời một trong số 14 học sinh cho rằng hình thức kỷ luật này quá nghiêm khắc và việc đình chỉ học tập thường chỉ áp dụng đối với học sinh bị bắt quả tang hút thuốc hoặc đánh nhau trong trường.

"Em đã trở lại trường nhưng không biết tại sao lại bị phạt nặng như vậy”, nam sinh nói, đồng thời cho rằng không kịp dự lễ chào cờ vì lúc đó đang ăn sáng trong sân trường thì quốc ca bắt đầu vang lên.

Thừa nhận mình đến trễ, nam sinh kể đã cố chạy đến khu vực làm lễ chào cờ nhưng hiệu trưởng chặn lại, tuyên bố đình chỉ học tập, yêu cầu 14 học sinh rời khỏi trường. Một học sinh khác cho rằng đây là hình thức kỷ luật không công bằng và ban giám hiệu không đánh giá đúng tình hình lúc đó.

Trong thông báo gửi phụ huynh ngày 10.10, nhà trường khẳng định học sinh bị đình chỉ học tập 3 ngày vì “vi phạm nội quy”, cụ thể là không đến dự lễ chào cờ bắt buộc hằng tuần.

Theo thông tư của cơ quan giáo dục Hồng Kông được công bố vào năm ngoái, các trường học phải tổ chức lễ chào cờ ít nhất một lần mỗi tuần và tất cả mọi người trong trường phải tham gia. Thông tư không nêu rõ hình phạt đối với hành vi không tuân thủ, nhưng lưu ý học sinh có hành vi không nghiêm túc phải bị ngăn chặn hoặc đưa ra khỏi địa điểm tổ chức lễ chào cờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.