Học sinh bị liệt chân… đứng lên nhận bằng tốt nghiệp

15/06/2012 10:36 GMT+7

(TNO) Một nam sinh bị liệt hai chân từ bé do một tai nạn giao thông đã cố gắng đứng dậy để nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường trung học Scripps Ranch ở thành phố San Diego, bang California (Mỹ) vào hôm 14.6.

(TNO) Một nam sinh bị liệt hai chân từ bé do một tai nạn giao thông, ngày 14.6 đã cố gắng đứng dậy để nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường trung học Scripps Ranch ở thành phố San Diego, bang California (Mỹ).

Tại buổi lễ tốt nghiệp, được sự dẫn dắt của một nhà vật lý trị liệu, Patrick Ivison (17 tuổi) đã bước đi trên đôi chân của mình (mặc dù đôi chân còn rất rung) để nhận bằng tốt nghiệp, dưới sự reo hò cổ vũ của hàng trăm học sinh, theo đài truyền hình ABC.

 Patrick Ivison (góc phải) bị liệt cố đứng lên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh chụp màn hình video của đài truyền hình ABC
Patrick Ivison (góc phải) bị liệt cố đứng lên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh chụp màn hình video của đài truyền hình ABC

Trước đó, Ivison đã hứa với bạn bè và gia đình rằng sẽ cố gắng đứng lên để nhận bằng tốt nghiệp.

Để thực hiện lời hứa của mình, trong suốt ba năm qua, Ivison đã miệt mài tập đi trong một chương trình tập vật lý trị liệu đặc biệt.

Ivison bị chấn thương cột sống trong một tai nạn giao thông lúc mới 14 tháng tuổi và bị liệt kể từ đó.

Phúc Duy

>> Thầy giáo vùng cao trên xe lăn
>> Hy vọng mới cho bệnh nhân bị chấn thương cột sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.