Học sinh bị thương sau khi thầy giáo 'phạt' đi bằng đầu gối

14/05/2018 19:29 GMT+7

Một thầy giáo dạy môn thể chất ở miền đông nam Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi bị tố bắt học sinh 'đi' bằng đầu gối vòng quanh đường chạy điền kinh, theo đài An Huy hôm 13.5.

Hơn 30 trẻ em tại Trường tiểu học Tô Châu số 11 (tỉnh Giang Tô), đa số mới lớp 3, đã bị thâm tím và chảy máu đầu gối, sướt tay chân sau buổi học “kinh hoàng”.
“Ông ta nhằm vào những học sinh còn quá nhỏ (để có thể tự vệ)”, một bà mẹ bức xúc lên tiếng, và chuyện này không chỉ xảy ra một lần.

Người giáo viên, không nêu tên, bác bỏ cáo buộc cho rằng mình cố tình làm hại trẻ con.
“Tôi quên bẵng việc phải bảo vệ (đầu gối và chân tay) cho chúng, và bọn trẻ di chuyển rất nhanh”, người thầy biện hộ.
Ông Duan Lian, Hiệu phó Trường tiểu học Tô Châu số 11, cho hay đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên trong vụ việc trên để chờ kết quả điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.