Học sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/07/2023 15:11 GMT+7

Sau khi biết điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên, thủ tục nhập học như thế nào là quan tâm hàng đầu của học sinh và phụ huynh ở Hà Nội.

Theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn, từ ngày 5 - 7.7 học sinh cần đến cơ sở giáo dục, nơi học lớp 9 để nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT  năm học 2023 - 2024. Tại đây, học sinh cũng sẽ  được nhận hồ sơ, học bạ cấp THCS  để nộp cho trường THPT, nơi trúng tuyển lớp 10.

Học sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT nêu những điều học sinh cần lưu ý sau khi biết điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

NGUYỄN TRƯỜNG

Sau đó, học sinh cần làm thủ tục xác nhận nhập học với trường THPT mà mình trúng tuyển. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học  trực tuyến hoặc trực tiếp từ 13 giờ 30 ngày 5 - 7.7. Học sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống thì cần in giấy xác nhập nhập học. 

Hồ sơ nhập học bao gồm: giấy xác nhận nhập học; đơn xin nhập học vào lớp 10 của trường; học bạ THCS (bản chính); giấy khai sinh (bản sao hợp lệ). Trường hợp thiếu tuổi phải có xác nhận của Sở GD-ĐT; giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội cấp; giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (trường THCS cấp); thẻ căn cước của công dân của học sinh hoặc của cha mẹ học sinh; các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên do các cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Sau khi nộp hồ sơ, cha mẹ học sinh sẽ nhận lại giấy biên nhận từ các bộ thu hồ sơ của các trường. Lưu ý, cha mẹ học sinh cần giữ cẩn thận giấy biên nhận này cho đến khi con tốt nghiệp ra trường hoặc chuyển trường. 

Học sinh lưu ý, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. 

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn (nếu có), các trường được phép nhận cả học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, 3 thay vì chỉ cho phép nhận học sinh có nguyện vọng 1 như trước đây Hà Nội đã áp dụng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.