Phải chọn một con đường
Ông Trần Duy Cương - Trưởng phòng Đào tạo NVTP cho biết: "Nhà trường đã làm đúng như các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành. Tất cả giấy báo trúng tuyển vào học tại NVTP đều ghi rõ thí sinh phải nộp giấy chuyển học văn hóa (áp dụng cho lớp 10 và 11), chỉ riêng những thí sinh tại TP.HCM đã học xong lớp 11 phổ thông mới vào học tại NVTP thì được tiếp tục học lớp 12 ở trường cũ". Như vậy, chỉ có những học sinh học ở NVTP mà chưa tốt nghiệp trung học cơ sở thì mới được học văn hóa ở các trường phổ thông bên ngoài. Thật ra quy định này đã có từ lâu, nhưng trước đây nhà trường có phần "linh động" nên đã có học sinh học đến lớp 10 nhưng không thấy NVTP bắt nộp học bạ bậc THCS. Nhiều phụ huynh cảm thấy yên tâm với cách giải quyết này vì tìm thấy ở đó có 2 hướng đi cho tương lai con em mình: vừa học tại NVTP vừa có thể hoàn tất chương trình phổ thông bình thường để thi các trường ĐH-CĐ khác.
Từ khi NVTP thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT không cho phụ huynh chọn cách con mình đi "hàng hai": vừa văn hóa bên ngoài vừa chuyên môn trong nhạc viện đã khiến không ít phụ huynh hụt hẫng. Hậu quả là từ năm học 2003-2004, đã có một số học sinh rời NVTP để chọn con đường học văn hóa phổ thông, đầu năm học 2005-2006 có khoảng 20 học sinh bỏ hẳn việc học ở NVTP - dù đã học đến năm thứ 5, thứ 6 chương trình âm nhạc ở đây. Mất đi một số học sinh cố gắng đeo đuổi âm nhạc một thời gian khá dài không chỉ thiệt thòi về phía phụ huynh mà chính NVTP cũng rất tiếc vì trong số những học sinh bỏ học cũng có một số có triển vọng nghệ thuật.
m nhạc: chính hay phụ?
Nhưng chấp nhận vào NVTP học hoàn toàn (ở đây cũng có dạy các môn phổ thông chứ không phải hoàn toàn là âm nhạc) thì lại vướng chuyện khác. Một phụ huynh có con học năm thứ nhất piano ở NVTP nhưng học văn hóa thì đến lớp 7 phổ thông ở ngoài, nếu đến lớp 10 chuyển vào học chương trình của NVTP cho đến lớp 12 thì lại chưa được thi tốt nghiệp. Lý do: lúc đó vẫn chưa hoàn tất năm 11 trung cấp Piano. Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Văn Nguyên (Phụ trách Phân hiệu văn hóa của NVTP) cho biết: "Học sinh được thi khi học xong phần văn hóa tại NVTP, nếu lúc đó cũng hoàn tất cả phần chuyên môn âm nhạc thì được cấp bằng tốt nghiệp THCN. Trường hợp xong phần văn hóa mà chưa xong phần chuyên môn thì kết quả văn hóa được lưu giữ, đợi xong phần chuyên môn mới được cấp bằng".
Thực tế chương trình văn hóa trong Nhạc viện, theo quy định của Bộ GD-ĐT thì không có môn Sinh vật nên cũng không thể dùng kết quả học tập ở đây để làm thí sinh tự do thi tốt nghiệp phổ thông hoặc bổ túc bên ngoài. Nên chăng tạo cơ hội cho người học không lãng phí thời gian chờ tốt nghiệp bằng cách chủ động thêm môn học cho đủ yêu cầu? Cần phải nhìn thẳng là "đầu ra" của chuyên môn âm nhạc hiện nay khá khó khăn nên dù cho học nghệ thuật nhưng vẫn có một số ít phụ huynh muốn con em mình học thêm một số môn nữa để dự phòng thi các khối ĐH-CĐ. Song vấn đề này lại chưa ổn vì thử hỏi như thế thì thời gian đâu các em để dành cho việc học âm nhạc? Vào thời điểm này, khi mỗi cá nhân đều được đào tạo theo hướng chuyên môn hóa, Nhà nước đã quan tâm hơn đến đội ngũ hoạt động nghệ thuật bằng nhiều chế độ ưu đãi hơn đối với các sinh viên học sinh các ngành nghệ thuật, yêu cầu đào tạo cũng cần phải cao hơn trước nhiều.
Tiếc là những băn khoăn kể trên còn bắt nguồn từ việc thông tin, liên lạc có phần lỏng lẻo của nhà trường với phụ huynh khiến không ít người lúng túng trong việc chọn những giải pháp hợp lý mỗi khi có những thay đổi trong quá trình đào tạo của NVTP.
Nhựt Quang
Bình luận (0)