Học sinh sáng chế nhà ở thông minh, điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Học sinh sáng chế nhà ở thông minh, điều khiển thiết bị bằng giọng nói

21/08/2023 14:08 GMT+7

Với mô hình nhà ở thông minh, 2 học sinh ở TP.Cần Thơ có thể dùng điện thoại và giọng nói điều khiển từ xa các thiết bị trong gia đình như quạt, đèn, máy bơm, tín hiệu báo cháy.

Những thiết bị đèn, quạt này không cần trực tiếp bật công tắc thì mới hoạt động. Chỉ cần mở chế độ giọng nói và thao tác trên điện thoại, chủ nhà có thể khiến chúng ‘vâng lời’ theo ý muốn. Đây là mô hình “Điều khiển nhà ở thông minh bằng trí tuệ nhân tạo AI”sáng kiến của 2 học sinh Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Văn Út Hết, Trường THCS Vĩnh Bình, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Hai học sinh cho biết sản phẩm được hình thành từ ý tưởng tìm ra giải pháp khắc phục những bất tiện trong việc sử dụng các thiết bị gia đình.

Học sinh sáng chế nhà ở thông minh, điều khiển thiết bị bằng giọng nói - Ảnh 1.

Mô hình “Điều khiển nhà thông minh bằng trí tuệ nhân tạo AI”

THANH DUY

Việc để các thiết bị hoạt động khi không còn nhu cầu sử dụng làm lãng phí điện năng, giảm tuổi thọ đồ dùng và gia tăng hóa đơn tiền điện. Góp phần khắc phục thực trạng này, mô hình được đánh giá nhiều tiềm năng và đoạt giải nhất cuộc thi Tin học trẻ TP.Cần Thơ lần thứ 24 năm 2023. Thời gian tới, hai học sinh sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu việc nhận diện bằng gương mặt, vân tay để ngôi nhà thông minh ngày càng tiện nghi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.