Học sinh TP.HCM có được vào học lúc 8 giờ?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/08/2023 15:32 GMT+7

Học sinh tiểu học TP.HCM phải vào học trong khung giờ nào, trễ nhất là mấy giờ sẽ phải bắt đầu tiết học đầu tiên? Các học sinh tiểu học có được vào học lúc 8 giờ trong năm học mới 2023-2024?

Học sinh TP.HCM có được vào học lúc 8 giờ? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 tựu trường vào sáng 21.8.2023

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sở GD-ĐT TP.HCM mới có Công văn số 4363 gửi tới các đơn vị, hướng dẫn một số hoạt động đầu năm và chuẩn bị vào năm học mới 2023-2024 cấp tiểu học. Trong hướng dẫn này quy định về thời gian vào học tiết đầu tiên của học sinh.

Theo đó, hiệu trưởng chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, mỗi ngày thực hiện đủ 7 tiết theo chương trình chính khóa, không bắt buộc phải thực hiện sáng 4 tiết, chiều 3 tiết.

Vào học trễ nhất lúc 7 giờ 45

Ngoài 7 tiết chính khóa mỗi ngày, nhà trường có thể xây dựng chương trình và kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động khác, tùy theo nhu cầu và năng lực của học sinh.

Sau giờ học mỗi ngày, nhà trường có thể xây dựng kế hoạch tổ chức các CLB sau giờ chính khóa cho đến khi học sinh được đón về. Các kế hoạch này phải được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành.

Học sinh TP.HCM có được vào học lúc 8 giờ? - Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 tại Q.1, TP.HCM tựu trường sáng nay

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà trường cần bảo đảm khung thời gian mỗi ngày như sau:

Đối với các lớp học hai buổi/ngày:

  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7 giờ 30 trở đi và không trễ hơn 7 giờ 45;
  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 14 giờ.

Đối với các lớp học một buổi/ngày:

  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khoảng từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30;
  • Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng từ 12 giờ 45 đến 13 giờ 00;

Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không ít hơn 30 phút.

Như vậy, so với hướng dẫn hồi tháng 11.2022 của Sở GD-ĐT TP.HCM về thời gian vào học, hướng dẫn này cụ thể và chi tiết hơn. Sở GD-ĐT quy định học sinh tiểu học TP.HCM không được bắt đầu tiết học đầu tiên trễ hơn 7 giờ 45 phút.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các chương trình kỹ năng sống, CLB...

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng hướng dẫn, quy định về các mốc thời gian tựu trường, khai giảng ở khối lớp tiểu học. Theo đó, 21.8 là ngày học sinh khối 1 TP.HCM tựu trường; học sinh các khối khác tựu trường ngày 28.8. Khai giảng năm học vào ngày 5.9.

Từ ngày tựu trường cho đến ngày khai giảng, giao cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đầu năm học, nắm tình hình học sinh đầu năm, hướng dẫn cha mẹ học sinh các thông tin cần thiết.

Học sinh TP.HCM có được vào học lúc 8 giờ? - Ảnh 3.

Học sinh trong ngày hội tựu trường tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM

NHẬT THỊNH

Nhà trường tổ chức các hoạt động về giáo dục STEM theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM; xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh như giáo dục kỹ năng sống, CLB… Hiệu trưởng chịu trách nhiệm và tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ năng lực, thời gian giấy phép hiệu lực, tính hợp pháp của chương trình được phê duyệt, nhân sự… Chương trình phải được phòng GD-ĐT phê duyệt trước khi tổ chức trong trường tiểu học.

Hướng dẫn về tập vở của học sinh

Ngoài ra, văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đưa ra quy định, hướng dẫn về tập vở của học sinh. Các khối thống nhất sử dụng 3 loại vở:

  • Vở toán, dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn toán và làm bài tập luyện tập toán.
  • Vở tiếng Việt, dùng ghi chép các kiến thức liên quan đến môn tiếng Việt.
  • Vở bài học, dùng ghi các môn còn lại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.