Học trò của Đan Trường đăng quang Thần tượng Bolero mùa đầu tiên

21/05/2016 07:35 GMT+7

(iHay) Chính phong thái tự tin và đầy nhiệt huyết khi đến với cuộc thi đã giúp học trò của Đan Trường - Ngô Trung Quang vượt qua học trò của Cẩm Ly ở vòng thi quyết định.

(iHay) Với tỷ số bình chọn cao nhất trong đêm chung kết (34,77%), Ngô Trung Quang - học trò của Đan Trường trở thành Thần tượng Bolero 2016. Giải vàng của cuộc thi thuộc về Cao Công Nghĩa, giải bạc là Võ Đình Phước và giải đồng là Phương Anh. 

>> Quý Bình, hoa khôi Nam Em trổ tài hát nhạc Bolero
>> Lệ Quyên thổn thức cùng thầy trò Đàm Vĩnh Hưng trong 'Tình ca Bolero'

Đan Trường vui mừng khi nghe học trò mình - Ngô Trung Quang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi - giải đặc biệt của Thần tượng Bolero 2016 - Ảnh: chụp màn hình
Ngay từ những vòng thi đầu tiên, chàng trai 18 tuổi đến từ Thanh Hóa - Ngô Trung Quang đã chiếm được cảm tình của khán giả chương trình Thần tượng Bolero bởi chất giọng ngọt ngào cùng với ngoại hình dễ mến. Tuy được đào tạo bài bản với chuyên ngành opera thính phòng của Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng Trung Quang lại có niềm đam mê lớn với dòng nhạc quê hương, trữ tình.

Ở những vòng Liveshow của Thần tượng Bolero, "học trò cưng” của Đan Trường liên tiếp nhận được bình chọn cao của khán giả để giành tấm vé an toàn bước tiếp vào những vòng thi sâu hơn. Không chỉ hát hay, Ngô Trung Quang còn khiến công chúng bất ngờ khi rất có năng khiếu diễn xuất. Ở đêm thi bán kết (12.5), thí sinh này khiến nhiều người xem xúc động khi hóa thân vào vai một cụ già và kể lại chuyện tình lãng mạn.
Ngô Trung Quang xúc động khi giành giải thưởng quý giá nhất của chương trình
Đan Trường vui mừng bên 'học trò cưng' của mình
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Thần tượng Bolero năm nay nhưng Ngô Trung Quang đã làm nên kỳ tích 
Học trò Đan Trường giơ cao chiếc cúp đặc biệt của Thần tượng Bolero mùa đầu tiên 
Anh chụp ảnh lưu niệm cùng những thí sinh - bạn bè của mình trong chương trình 
Trong đêm thi chung kết tối 20.5, Ngô Trung Quang thể hiện xuất sắc hai ca khúc Con đường xưa em điÁo lụa Hà Đông. Chính phong thái tự tin và đầy nhiệt huyết khi đến với cuộc thi đã giúp học trò của Đan Trường vượt qua đối thủ "nặng ký" Cao Công Nghĩa ở vòng thi quyết định.

Theo đánh giá của ban giám khảo cuộc thi gồm Quang Dũng, Quang Linh, Cẩm Ly và Đan Trường, đây là kết quả xứng đáng dành cho 4 thí sinh. Và đi được đến chặng đường ngày hôm nay, các thí sinh này không còn là học trò nữa mà sẽ được gọi là đồng nghiệp trong tương lai của các huấn luyện viên Thần tượng Bolero
Hai biểu hiện cảm xúc trái ngược gây khó hiểu của học trò Đan Trường - Ngô Trung Quang và học trò Cẩm Ly - Cao Công Nghĩa trong đêm chung kết Thần tượng Bolero
Trong thời điểm cả hai thí sinh Ngô Trung Quang và Cao Công Nghĩa cùng lắng nghe kết quả cuối cùng dành cho mình từ MC Thanh Bạch và Thanh Thảo, thí sinh được cho là "át bài chủ" của Cẩm Ly - Cao Công Nghĩa đã có biểu hiện bất ngờ đầy khó hiểu khi nghe tên mình chỉ dừng lại ở vị trí giải vàng, điều này cũng có nghĩa là giải đặc biệt sẽ thuộc về Ngô Trung Quang. Trong khi đó, vẻ mặt của học trò Đan Trường - Ngô Trung Quang cũng bất ngờ không kém khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi.
 Cùng nhìn lại những ca khúc dự thi trong đêm nhạc 20.5:
Mở màn đêm chung kết Thần tượng Bolero tối 20.5 là hai thí sinh Phúc Lâm và Trần Hằng đến từ đội Quang Dũng. Cả hai thể hiện trữ tình, ngọt ngào ca khúc Khi người yêu tôi khóc - Ảnh Chụp màn hình
Học trò của Quang Linh - Võ Đình Phước là người đầu tiên bước ra sân khấu dự thi. Anh thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, ca khúc Lời đắng cho cuộc tình  


Cao Công Nghĩa - thí sinh được mệnh danh là 'át bài chủ' của Cẩm Ly thể hiện sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương - Bài thơ không đoạn kết
Đại diện của đội của Đan Trường - thí sinh Ngô Trung Quang gửi đến ca khúc Áo lụa Hà Đông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ từ thơ Nguyên Sa

Học trò của Quang Linh - Phương Anh dự thi ca khúc Chiều làng em của nhạc sĩ Trúc Anh

Đình Phước - học trò của đội Quang Linh gửi đến ca khúc Không giờ rồi của nhạc sĩ Vinh Sử 
Thí sinh đội Cẩm Ly - Cao Công Nghĩa trở lại sân khấu lần hai qua nhạc cảnh của ca khúc Mưa nửa đêm - một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương
Cao Công Nghĩa kết hợp cùng NSƯT Hữu Quốc

Ngô Trung Quang thể hiện phần thi thứ 2 - Con đường xưa em đi, sáng tác của Châu Kỳ với sự hỗ trợ của NSƯT Phi Điểu và Phương Mỹ Chi 

Phương Anh của huấn luyện viên Quang Linh thể hiện ca khúc Hàn Mặc Tử - một sáng tác cùa nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Hậu trường chương trình Thần tượng Bolero 

Quang Dũng chụp ảnh cùng 'Nhạn trắng Gò Công' Phương Dung 
Thanh Thảo và Quang Dũng 
Quang Linh chỉnh trang phục cho học trò 
MC Thanh Bạch tranh thủ trò chuyện cùng người nhà của thí sinh Thần tượng Bolero 
Quang Linh 'tút tát' cho Thanh Thảo 
Phương Mỹ Chi và thí sinh Ngô Trung Quang 

Cẩm Ly trò chuyện với Quang Linh 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.