Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng

14/08/2024 16:09 GMT+7

Tháng tám với nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước đã trở thành dịp đặc biệt thường niên truyền động lực và cảm hứng để Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm tổ chức các sự kiện hòa nhạc giao hưởng quốc tế.

Năm nay, chương trình "Hòa nhạc giao hưởng tháng tám" với chủ đề "Brilliance in Harmony: A Night of Musical Mastery" sẽ diễn ra vào tối 16.8 với sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và Việt Nam.

Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng- Ảnh 1.

Điểm nhấn của "Hòa nhạc giao hưởng tháng tám - Brilliance in Harmony: A Night of Musical Mastery" là sự tham gia biểu diễn của Sergei Nakariakov - nghệ sĩ kèn trumpet người Israel gốc Nga. Ông là một trong những tên tuổi được săn đón nhiều nhất trên sân khấu quốc tế. Các nhà phê bình âm nhạc thường dùng những lời có cánh khi đánh giá về tài năng của Sergei Nakariakov, đó là sự kết hợp thiên phú hiếm có giữa kỹ thuật điêu luyện tuyệt vời cùng tiếng kèn mượt mà như nhung và sự nhạy cảm sâu sắc trong âm nhạc.

Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng- Ảnh 2.

Sergei Nakariakov được mệnh danh là Paganini hay Caruso của giới kèn trumpet

Ông được mệnh danh là Paganini hay Caruso của giới kèn trumpet. Nakariakov đã đưa tiếng kèn flugelhorn trở nên đặc biệt nổi bật trên sân khấu hòa nhạc. Kho tàng âm nhạc của Nakariakov không chỉ giới hạn trong những tác phẩm gốc được viết cho kèn trumpet, mà còn mở rộng ra các bản chuyển soạn của Peter Ruzicka, Uri Brener, Enjott Schneider và Jörg Widmann nơi Nakariakov có thể bộc lộ những thể hiện mới mẻ trong âm nhạc.

Sinh ra tại Gorky, Nakariakov bắt đầu chơi piano khi lên 6 tuổi và được cha mình, ông Mikhail Nakariakov, định hướng chuyển sang kèn trumpet. Cha của Nakariakov cũng chính là người chuyển soạn nhiều tiết mục cổ điển dành cho trumpet và góp phần xây dựng nên kho nhạc độc đáo của con trai mình. Ông đã truyền cho Nakariakov không chỉ kiến thức, kỹ thuật mà còn là cảm giác đặc biệt đối với âm nhạc.

Nakariakov thường xuyên biểu diễn cùng nhiều nhạc trưởng lẫy lừng nhất thế giới như Valery Gergiev, Vladimir Spivakov, Saulius Sondeckis, Christoph Eschenbach, Yury Temirkanov, Jiří Bělohlávek… cũng như cùng những dàn nhạc tên tuổi. Ông có những tiêu chuẩn cao trong việc lựa chọn sân khấu, cộng sự biểu diễn. Do đó, sự kết hợp lần này giữa Nakariakov cùng nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời không chỉ là minh chứng tuyệt vời cho đẳng cấp của một dàn nhạc Việt Nam đang vươn tầm thế giới mà hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu nhạc Thủ đô những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng- Ảnh 3.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng Dàn nhạc SSO đang tích cực luyện tập cho buổi diễn

Trong sự xuất hiện lần này tại Nhà hát Hồ Gươm, Nakariakov sẽ biểu diễn tác phẩm đặc biệt - bản concerto cho kèn trumpet của nhà soạn nhạc Hummel. Nhà soạn nhạc Hummel được ca ngợi là một nhạc sĩ, nhạc trưởng xuất chúng với lối sáng tác giàu màu sắc biểu cảm, tuy nhiên vẫn mang tính thời đại. Ông nổi tiếng với tư cách là học trò của Mozart, đồng thời cũng được dẫn dắt bởi "đối thủ" của Mozart là nhạc sĩ Salieri, ngoài ra ông cũng chịu ảnh hưởng của hai người thầy nữa của mình là Clementi và Haydn. Ông cũng có mối quan hệ thân thiết với các nhà soạn nhạc vĩ đại cùng thời là Beethoven và Schubert.

Bản concerto cho kèn trumpet là một trong những tác phẩm được trình diễn và biết đến nhiều nhất của Hummel. Tác phẩm này đã góp phần nâng cao giá trị của cây kèn trumpet - một trong những nhạc cụ bộ đồng với âm sắc độc đáo và kỹ thuật điêu luyện.

Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng- Ảnh 4.

Tổ khúc số 3 cung G Major, Op. 55 của Tchaikovsky sẽ được Dàn nhạc SSO công diễn lần đầu tiên tại Việt Nam

Điểm nhấn của Hòa nhạc giao hưởng tháng tám "Brilliance in Harmony: A Night of Musical Mastery" là Tổ khúc số 3 cung G Major, Op. 55 của Tchaikovsky. Tác phẩm được Dàn nhạc SSO công diễn lần đầu tiên tại Việt Nam nên đang được nhiều khán giả mong đợi. Tác phẩm được thai nghén từ những ý tưởng của Tchaikovsky về một bản giao hưởng nhưng cuối cùng lại được thành hình là một Tổ khúc viết cho dàn nhạc giao hưởng.

Âm hưởng của tác phẩm, cũng giống như trong phần lớn âm nhạc của Tchaikovsky, truyền tải tới người nghe những giai điệu du dương, trữ tình, nhưng pha lẫn một chút u tịch, một nét buồn thoáng qua, là một trong những nét đặc trưng của âm nhạc dân tộc Nga nói riêng và âm nhạc lãng mạn thế kỷ 19 nói chung.

Học trò của Mozart đến Nhà hát Hồ Gươm cùng hòa nhạc giao hưởng- Ảnh 5.

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho những nhạc mục đêm hòa nhạc giao hưởng tháng tám

N.A

Bên cạnh ba tác phẩm âm nhạc cổ điển thế giới, khán giả cũng sẽ được thưởng thức các tác phẩm của hai tượng đài âm nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Văn Cao với Đàn chim Việt và nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với Người Hà Nội.

Trong không gian lộng lẫy tráng lệ hòa cùng những cung bậc âm thanh, ánh sáng đặc biệt của Nhà hát Hồ Gươm, những nhạc mục và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả yêu nhạc Thủ đô đêm hòa nhạc giao hưởng tháng tám vô cùng ấn tượng, thăng hoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.