Học trò của ‘vua’ cá nhân tính giờ Việt Nam đoạt HCĐ xe đạp trẻ châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/03/2022 13:58 GMT+7

Hôm nay, tin từ Tajikistan cho biết, tay đua 17 tuổi Nguyễn Thị Bé Hồng là học trò của HLV Mai Công Hiếu, cựu “vua” cá nhân tính giờ Việt Nam, xuất sắc đoạt HCĐ xe đạp trẻ châu Á.

Bé Hồng tranh tài nội dung 15 km tính giờ cá nhân nữ trẻ châu Á (lứa tuổi 17 - 18), cạnh tranh với 5 tay đua gồm Anna Kuskova (Uzbekistan), Dariya Kazakbay (Kazakhstan), Saising Jitraporn (Thái Lan), Huda Hussain (UAE), Azeez Adnan Avan (Iraq).

HLV Mai Công Hiếu (trái) cùng Bé Hồng (giữa) với tấm HCĐ trẻ châu Á

NVCC

Nữ cua rơ trẻ quê Đồng Tháp xuất sắc qua mặt các tay đua của Thái Lan, UAE, Iraq để về hạng ba với thành tích 21 phút 57 giây và đoạt HCĐ. Anna Kuskova đoạt HCV với thành tích 20 phút 06 giây, Dariya Kazakbay đoạt HCB với thành tích 20 phút 54 giây.

Bé Hồng khởi động trước giờ tranh tài cá nhân tính giờ trẻ châu Á

NGỌC VŨ

Bé Hồng lên tuyển trẻ quốc gia từ năm 15 tuổi, được HLV Mai Công Hiếu huấn luyện tại Đà Nẵng. Mai Công Hiếu từng thống trị nội dung cá nhân tính giờ xe đạp nam quốc gia trong 13 năm. Anh cũng từng đoạt 2 HCV SEA Games ở cự ly sở trường này vào các năm 2003, 2005. Giã từ sự nghiệp đỉnh cao, tay đua người Đà Nẵng chuyển sang huấn luyện cho tuyển xe đạp trẻ Việt Nam.

HLV Mai Công Hiếu cùng học trò Bé Hồng

Bé Hồng (áo đỏ) trên bục nhận HCĐ trẻ châu Á

Bé Hồng còn tham dự nội dung xuất phát đồng hàng nhưng khó tranh chấp bởi hầu hết các đội tham dự với 4 tay đua còn tuyển trẻ Việt Nam vì điều kiện không cho phép nên chỉ tham dự 1 VĐV. “Hầu hết các đối thủ tham dự đều 18 tuổi, Bé Hồng mới 17 tuổi, nếu tiếp tục cố gắng hứa hẹn có thành tích cao hơn ở giải năm sau”, HLV Mai Công Hiếu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.