Học viên sau cai nghiện bị tra khảo đến tử vong

16/11/2015 19:27 GMT+7

Nguyễn Đức Toàn, cán bộ Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội cùng đồng nghiệp dùng dùi cui tra hỏi khiến một học viên tử vong.

Nguyễn Đức Toàn, cán bộ Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội cùng đồng nghiệp dùng dùi cui tra hỏi khiến một học viên tử vong.

xet-xuCác bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: Nam Anh

Sáng nay 16.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, ngụ ở huyện Đông Anh), Đặng Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ ở huyện Chương Mỹ), Lê Xuân Thanh (38 tuổi, ngụ ở huyện Mê Linh), đều là cán bộ Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội, cùng với Quách Duy Thép (44 tuổi, ngụ ở huyện Đan Phượng) là học viên, cùng về tội "Giết người".

Nạn nhân là anh Bùi Văn Khuê (29 tuổi, ngụ ở huyện Gia Lâm), học viên sau cai nghiện tại trung tâm.

Liên quan đến vụ việc, Đinh Thanh Tùng (42 tuổi, ngụ ở quận Tây Hồ) và Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, ngụ ở huyện Sóc Sơn) đều là cán bộ Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội, bị cáo buộc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội được thành lập để quản lý các học viên sau cai nghiện. Sáng sớm 9.8.2013, Toàn mở phòng để các học viên dậy sinh hoạt. Lúc đó, Khuê chạy từ trong phòng ra sân với ý định bỏ trốn thì bị Toàn đuổi theo. Cùng với sự giúp sức của học viên Thép, Toàn đưa Khuê vào phòng trực của cán bộ trung tâm tại tầng 1.

Tại đây, Toàn và Thép đã dùng dùi cui cao su, dép tổ ong vụt, đánh vào mặt, người Khuê. Sau đó, Toàn lấy còng số 8 đưa Khuê đến cuối hành lang, khóa một tay học viên này lên cửa sổ.

Đang ngủ thấy ồn ào, Hiếu và Thanh tỉnh dậy, sang phòng trực hỏi và được Toàn cho hay Khuê định bỏ trốn. Hiếu vặn hỏi Khuê vì sao trốn và có bàn bạc với ai không, rồi lấy dép tông đập vào mặt Khuê nhiều lần, đồng thời dùng dùi cui thúc vào bụng, ngực nam học viên. Thanh cũng tham gia tra khảo, nhưng không thấy Khuê trả lời nên lấy dùi cui đánh nạn nhân.

Sau đó cả nhóm bỏ đi ăn sáng. Thanh lên phòng đội trưởng Tùng báo cáo lại sự việc. Nghe báo lại, Tùng nói: “Nó trốn thì cứ khóa tay ở đấy”, rồi gọi điện báo cáo cho Phó giám đốc Trung tâm, lập hồ sơ kỷ luật với Khuê.

Đến 8 giờ sáng, khi các học viên vào xưởng bao bì làm việc, Hải đến và thấy Khuê bị khóa nên hỏi, nam học viên này lí nhí trả lời: “Em muốn về nhà, em nhớ nhà”. Nói xong, nhóm cán bộ phát hiện Khuê không cử động, mặt tái, nên đưa về phòng, đồng thời gọi cán bộ y tế tới. Tuy nhiên, Khuê đã tử vong trước lúc cán bộ y tế tới. Nguyên nhân Khuê chết là sốc do đa chấn thương.

Kết thúc phiên xử cuối giờ chiều nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Toàn 19 năm tù, Hiếu 15 năm tù, Thanh 13 năm tù và Thép 18 năm tù, cùng về tội Giết người. Tùng 20 tháng tù treo, Hải 16 tháng tù treo tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.