Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mua xe cấp cứu bệnh nhân ở các tỉnh phía Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/08/2021 17:58 GMT+7

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ máy thở , vật tư thiết bị y tế, tổ chức chương trình ATM Oxy và mua xe cấp cứu bệnh nhân các tỉnh phía Nam…

Theo tin từ T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, trong 2 ngày 11 - 12.8, Hội đã tổ chức trao máy thở, vật tư thiết bị y tế cho các tỉnh Long An, Đồng Nai, Cần Thơ, Khánh Hoà, Bình Thuận, Đà Nẵng, Bến Tre chống dịch Covid-19, với tổng cộng 20 máy thở, 7.000 kít xét nghiệm nhanh Covid-19, 700 thùng nước hương mía Miaqua, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.
Đây là một trong những hoạt động chia sẻ với cộng đồng xã hội của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua, thông qua nguồn kinh phí từ Quỹ trang thiết bị và vật dụng y tế cứu trợ khẩn cấp Covid-19 của Hội.
Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tiên phong trong việc góp sức cùng chính quyền, đội ngũ y, bác sĩ và người dân cả nước chung tay chống dịch bằng việc ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu, góp quỹ mua vắc xin; tổ chức chương trình Bếp ăn từ thiện với khoảng 30.000 suất cho bà con; phát khẩu trang; giúp tiêu thụ hàng hoá ứ đọng vì dịch bệnh; vận hành ATM phát gạo miễn phí...
Hội cũng kết hợp cùng Công viên phần mềm Quang Trung, Ngân hàng Sacombank, và Công ty CP Y tế DHA tài trợ địa điểm làm việc và các điều kiện lưu trú tại chỗ cho các nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung tâm thông tin cấp cứu 115…
Đặc biệt, chương trình ATM Oxy đang được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai rất hiệu quả tại TP.HCM để hỗ trợ các các bệnh nhân cần khẩn cấp oxy tại nhà, các bệnh viện dã chiến đã góp phần rất lớn cùng đội ngũ y tế cấp cứu bệnh nhân.
Sau 10 ngày triển khai, chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng từ cộng đồng doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, anh chị doanh nhân trong CLB Sao Đỏ, các anh chị doanh nhân trẻ qua các thời kỳ, các doanh nghiệp hội viên và rất nhiều cá nhân giấu tên.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ máy thở cho tỉnh Long An

Ảnh BTC cung cấp

Hiện, ATM Oxy đã thành lập và vận hành được 23 trạm lưu trữ và cung cấp oxy cho người dân có nhu cầu đổi bình, hoặc cấp cứu các trường hợp nhiễm Covid, trường hợp F0. Ban tổ chức đã cung cấp hơn 630 bình oxy loại 8L về 23 trạm và tổ chức được đội xe tiến hành cấp đổi oxy.
Thành đoàn TP.HCM đã thành lập được đội hình thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, kiểm tra và phân loại các trường hợp khẩn cấp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ngoài ra còn có các đơn vị đã thành lập được đội phản ứng nhanh, kết hợp luân phiên với y tế địa phương tư vấn và đồng hành điều trị cho các bệnh nhân, hỗ trợ cấp cứu các trường hợp cấp bách và chuyển người dân lên các tuyến trên.

Mua xe cứu thương chở bệnh nhân

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, để hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho tuyến đầu chống dịch, từ ý tưởng của anh Trần Tấn Trung, Ủy viên Ủy ban TƯ Hội, Tổng giám đốc Audi Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ đã vận động kinh phí để mua xe cứu thương thông qua Chương trình “Chuyến xe tình nghĩa Doanh nhân trẻ Việt Nam”.
Số tiền vận động được từ các doanh nghiệp, cá nhân sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dùng để mua các xe cũ phù hợp và được Audi Việt Nam tài trợ miễn phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, lưu kho bãi đỗ xe, hỗ trợ đội kỹ thuật, lái xe vận hành khi khẩn cấp.
Xe sẽ được trang bị máy móc, thiết bị y tế cần thiết như bình oxy, máy thở... để có thể sơ cứu, vận chuyển bệnh nhân nặng bị nhiễm Covid-19 ở TP.HCM và các địa phương đến bệnh viện.

Hội Doanh nhân trẻ ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Ảnh BTC cung cấp

Các xe cứu thương được mua từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân là tài sản chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, được sử dụng làm phương tiện cứu hộ của Hội trong các hoạt động cứu trợ Covid-19 cũng như các trường hợp cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước khi cần thiết.
Theo anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TCC, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tập đoàn TTC đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tuyến đầu như: ủng hộ khách sạn ở TP.HCM để làm khu lưu trú cho các y, bác sĩ; ủng hộ đặt 2 bệnh viện giã chiến tại Khu công nghiệp TTC tại Tây Ninh để điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô gần 1.000 giường bệnh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.