Hội nghị tầm quốc gia bàn chiến lược phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/02/2019 18:00 GMT+7

Hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên" sẽ diễn ra trong hai ngày 15 -16.2, tại cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế).

Ngày 12.2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, địa phương đăng cai, đã họp báo để thông tin về hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên", sẽ diễn ra trong hai ngày 15 -16.2, tại cố đô Huế.

Đây là hội nghị tầm quốc gia diễn ra trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 để bàn tính chiến lược, với nhiều kỳ vọng sẽ kiến nghị nhiều chính sách, cơ chế tháo gỡ khó khăn, khơi dậy tiềm năng du lịch của từng địa phương trong khu vực miền Trung và Tây nguyên cho phát triển du lịch.
Hội nghị dự kiến có sự tham gia hơn 500 đại biểu của Trung ương, 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế, du lịch... Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được của hoạt động liên kết vùng, thông báo kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm  2019 - 2020...
Tái hiện các sinh hoạt trong cung cấm triều Nguyễn phục vụ du khách D.S.H

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì họp báo cho biết hội nghị lần này đặt ra nhiều kỳ vọng về chính sách cho liên kết vùng, dự kiến sẽ có khoảng 10 kiến nghị về chính sách đối với Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có các kiến nghị như chính sách liên kết vùng muốn hiệu quả thống nhất cần Chính phủ chỉ đạo, có thể do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, hoặc phân công cho một Phó thủ tướng chỉ đạo; kiến nghị thành lập quỹ phát triển du lịch vùng để quảng bá truyền thông; kiến nghị về quy hoạch phát triển các tổ hợp du lịch lớn…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ tặng hoa đón đoàn du khách tàu biển xông đất đầu năm Kỷ hợi tại cố đô Huế ảnh D.S.H

Nhân sự kiện này, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức đêm Gala Dinner tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) nhằm giới thiệu, thưởng thức và quảng bá ẩm thực cố đô Huế với chủ đề "Huế - Kinh đô ẩm thực" do các nghệ nhân của Huế khôi phục và bảo tồn ẩm thực cung đình, đến với quý khách và bạn bè quốc tế; tổ chức tour khảo sát vùng trọng điểm phát triển du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.