Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc đặt câu hỏi vì sao chúng ta viết

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
14/06/2022 06:55 GMT+7

Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ 18 - 19.6 với sự tham dự của 138 đại biểu, trong đó có 119 đại biểu là các cây bút trẻ tiêu biểu đến từ các vùng miền trong cả nước, 19 đại biểu là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tuổi đời từ 35 trở xuống.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết khẩu hiệu chính, thông điệp chính của hội nghị là “Vì sao chúng ta viết”. Ông chia sẻ câu hỏi này không phải bây giờ mới được đặt ra, mà đặt ra từ khi văn chương xuất hiện, nhà văn đặt bút viết. “Chưa bao giờ giá trị về tinh thần, nhân tính bị đe dọa như hiện nay trên toàn thế giới. Nền tảng cuối và duy nhất của nhà văn phải dựa trên chủ nghĩa nhân đạo nhân văn”, ông Thiều nói.

Hai tập sách được ấn hành nhân Hội nghị Viết văn trẻ

Trinh Nguyễn

Cũng theo ông Thiều, có nhiều vấn đề khác cần đặt ra về mặt chuyên môn như văn học hậu hiện đại thế nào, kỹ thuật viết ra sao… Tuy nhiên, sẽ có những hội nghị chuyên ngành để bàn thảo về vấn đề đó. Còn trong Hội nghị Viết văn trẻ lần này, các nhà văn trẻ sẽ trả lời câu hỏi về sự hiển lộ lương tri nhà văn trước cuộc đời và trang viết. “Sự phong phú và đa dạng trong các thể loại, khuynh hướng trong nghệ thuật viết văn mỗi lúc một đa dạng. Kỹ thuật viết văn của các nhà văn hiện nay rất cao. Nhưng họ phải trả lời họ mang nghệ thuật ngôn từ để làm việc gì. Đó là bảo vệ thiên nhiên, con người, nền văn hóa…”, ông Thiều nói.

Nhà thơ Hữu Việt, Trưởng ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn VN), cho biết đại biểu trẻ nhất là Trần Phú Minh Anh (15 tuổi), hiện là học sinh THPT tại TP.HCM. Số lượng đông nhất là các tác giả ở độ tuổi từ 22 - 30, tức là sinh từ năm 1992 - 2000. Các đại biểu đều là cây bút tiêu biểu trong lực lượng viết trẻ, có thành tựu nhất định trong văn học. Ban tổ chức cũng cân nhắc đến yếu tố gây dựng và phát triển phong trào sáng tác văn học khi dành sự “ưu tiên” nhất định đối với các địa phương ở xa.

Ban tổ chức cũng tuyển chọn và in 2 tập sách, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Đó là tập Mắt lửa với sự tham gia của 55 tác giả, mỗi tác giả 1 truyện ngắn; (tập thơ và tiểu luận phê bình, nhiều tác giả) tuyển chọn 59 tác giả. Họ đều là đại biểu chính thức của Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.