Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam

Đình Phú
Đình Phú
10/09/2019 09:12 GMT+7

Sáng 9.9, tại TP.HCM, T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Tổ chức Kỷ lục VN - Vietkings tổ chức chương trình hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 39 với chủ đề: Kỷ lục VN 15 năm - một hành trình.

Tham dự chương trình có đại biểu tổ chức kỷ lục ở 9 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Mỹ...
Theo ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, sau 15 năm thành lập, Vietkings đã xác lập trên 2.255 kỷ lục VN tại các tỉnh, thành; đồng thời nỗ lực không ngừng giới thiệu những kỷ lục, tinh hoa Việt ra thế giới. Trong đó, kỷ lục cho hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới; kỷ lục độc bản thế giới cho tập thơ “Hoa Lư Thi Tập” của Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ - viễn thông thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục VN.
Tại chương trình hội ngộ, Tiến sĩ - Kỷ lục gia thế giới Biswaroop Roy Chowdhury, Phó chủ tịch thường trực Liên minh Kỷ lục Thế giới - Worldkings trao biểu tượng, bằng khen ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục VN vì sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu của WorldKings, trong đó có Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận (ảnh, trái) và ông Thang Văn Phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.