Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên

Huy Đạt
Huy Đạt
12/05/2023 14:31 GMT+7

Tại chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023 do Trường đại học Đông Á tổ chức, Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng nhằm khích lệ sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Ngày 12.5, Trường đại học (ĐH) Đông Á tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023 và ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực với các đối tác và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là chương trình lần thứ hai được Trường ĐH Đông Á tổ chức, hướng đến kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023 với nhiều hoạt động diễn ra cả ngày 12.5 tại khuôn viên Trường ĐH Đông Á, mở cửa tự do chào đón tất cả sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng tham gia để tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người và ngôn ngữ Hàn Quốc. Chương trình dự kiến đón tiếp hơn 3.000 lượt người tham dự.

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 1.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023 diễn ra cả ngày 12.5 tại Trường ĐH Đông Á

HUY ĐẠT


Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 2.

Sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng tham gia Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023

HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kang Boo Sung, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng, cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đã có những bước phát triển đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu con người và mối quan hệ hai nước đã được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

"Bây giờ là lúc Hàn Quốc và Việt Nam phải củng cố nền tảng hợp tác cùng tồn tại trong 30 năm tới, dựa trên thành quả phát triển quan hệ song phương trong 30 năm vừa qua. Trong đó, điều quan trọng chính là sự giao lưu của thế hệ thanh niên - thế hệ mang tới tương lai thịnh vượng hai nước Việt - Hàn", ông Kang Boo Sung nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Kang Boo Sung cho hay, thời gian qua, Trường ĐH Đông Á đã tích cực tham gia vào hoạt động giảng dạy tiếng Hàn, quảng bá văn hoá Hàn Quốc cũng như thúc đẩy giao lưu 2 nước Việt - Hàn tại miền Trung Việt Nam. 

Hằng năm, sinh viên Trường ĐH Đông Á tham gia nhiều cuộc thi do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng tổ chức, như Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn, Quiz On Korea, K-Pop Festival… và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động trong Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023

HUY ĐẠT

Tại chương trình, Trường ĐH Đông Á đã ký kết hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, gồm Lotte Phú Khánh Duty Free, Công ty TNHH MTV PANKO Tam Thăng… 

Đồng thời, hợp tác đào tạo và cung ứng nhân sự nhằm gia tăng trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, kinh tế, quản trị du lịch. 

Đáng chú ý, hợp tác chiến lược lần này sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp Hàn Quốc và cơ hội tuyển dụng làm việc chính thức sau tốt nghiệp.

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 4.

Trường ĐH Đông Á ký kết hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

HUY ĐẠT

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 5.

Học sinh, sinh viên tại TP.Đà Nẵng thích thú mặc Hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) tại Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023

HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội, Trường ĐH Đông Á cũng đã vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn lần thứ 2 và trao tổng giải thưởng trị giá hơn 1 triệu won (20 triệu đồng) từ Quỹ People & Dream, Hàn Quốc.

Dịp này, Hội người Hàn tại miền Trung cũng trao nhiều suất học bổng giá trị cho sinh viên với tổng trị giá 45 triệu đồng. Trong đó, có 3 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng khích lệ 3 sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt; 3 suất học bổng (trị giá 15 triệu đồng) dành cho cá nhân và nhóm sinh viên đạt kết quả hùng biện tiếng Hàn xuất sắc.

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng khích lệ sinh viên   - Ảnh 6.

Hội người Hàn tại miền Trung trao học bổng cho sinh viên

HUY ĐẠT

"Hiện nay, lượng khách du lịch Hàn Quốc đã phục hồi khoảng 50% so với trước dịch Covid-19 và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều người Hàn Quốc sống ở khu vực miền Trung và Đà Nẵng. Vì vậy, chúng tôi tích cực thực hiện Dự án Hangeul Weekend School cho người Hàn Quốc và trẻ em từ các gia đình Hàn Quốc, Việt Nam. Đối với sinh viên, chúng tôi luôn khuyến khích các bạn học tập và nghiên cứu nhiều hơn về đất nước, văn hóa Hàn Quốc", ông Kim Man Sik, Chủ tịch Hội người Hàn tại miền Trung, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.