Hội thảo nhận diện thơ lục bát đương đại

Việt Chiến
Việt Chiến
25/12/2020 06:44 GMT+7

Ngày 24.12, Trường đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Nhận diện thơ lục bát Việt Nam đương đại với nhiều tham luận của các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học như: GS-TS Trần Đình Sử, PGS-TS Đỗ Lai Thúy, PGS-TS La Khắc Hòa, PGS-TS Ngô Văn Giá, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. .. cùng nhiều nhà thơ ở Hà Nội.

Các tham luận đã nêu ra một vài khuynh hướng nghiên cứu thơ lục bát, phân tích thơ lục bát Việt Nam đương đại với những cách tân nhìn từ truyền thống, đi tìm mã thơ lục bát và nhìn từ thi pháp thể loại. Các tham luận cũng khẳng định sức sống bền bỉ của thơ lục bát trong nhiều thế kỷ được coi là “quốc thi” mang hồn cốt văn hóa Việt. Trong nửa thế kỷ 20, thơ lục bát vẫn cho thấy ảnh hưởng khá sâu rộng với nhiều nhà thơ lục bát nổi tiếng như: Nguyễn Duy, Lê Đình Cánh, Trần Đăng Khoa, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, Đỗ Trọng Khơi, Bảo Sinh, Văn Thùy... và một số tác giả trẻ gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.