Hội thảo Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam

03/10/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.10 tại TP.HCM, một cuộc hội thảo khoa học quan trọng về “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người VN” do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TƯ đã được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận.

(TNO) Sáng nay 3.10 tại TP.HCM, một cuộc hội thảo khoa học quan trọng về “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người VN” do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật (LL PBVH, NT) TƯ đã được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận.

PGS.TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Hồng Vinh phát biểu khai mạc hội thảo sáng 3.10 - Ảnh: Quỳnh TrânPGS.TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Hồng Vinh phát biểu khai mạc hội thảo sáng 3.10 - Ảnh: Quỳnh Trân
Đến dự có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong, bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, PGS.TS Hồng Vinh, GS.TS Đinh Xuân Dũng, PGS.TS Đào Duy Quát, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Vũ Hạnh…cùng gần 150 nhà nghiên cứu, văn hóa trên toàn quốc.
PGS.TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LL PBVH, NT phát biểu khai mạc hội thảo, đặt ra vấn đề cấp bách của VHNT trong việc phải xây dựng nhân cách con người VN” trong giai đoạn mới: “Chúng ta cần dũng cảm thừa nhận một thực tế không vui là nhân cách, đạo đức xã hội hiện nay đang có xu hướng bị tha hóa ngày càng nghiêm trọng bởi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên bởi tác động mặt trái của kinh tế thị trường trong đời sống xã hội”.
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha mang đến hội thảo sự bức xúc: “Các bài ca góp phần xây dựng nên nhân cách con người hôm nay thật sự thiếu vắng, ngay cả thiếu nhi vẫn phải sử dụng những bài ca của thuở trước, còn những bài ca bây giờ hết sức hiếm hoi. Âm nhạc trong thời truyền thông toàn cầu này đã bị chia lẻ ra quá nhiều hướng đi, hấp thụ nặng âm nhạc đại chúng của các nước phương Tây và châu Mỹ, buông xuôi cho giải trí. Tìm được vài ca khúc ấn tượng quả là quá thưa thớt… TS Nguyễn Thị Nam mạnh dạn đề xuất: Một mặt phải khuyến khích sáng tác những tác phẩm tốt, ngăn chặn tác phẩm tiêu cực, mặt khác phải làm cho những giá trị đó đến được với công chúng là hai mặt gắn bó với nhau để góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp…
Được biết, Ban tổ chức đã nhận được gần 100 tham luận và nhiều ý kiến của đủ các giới: điện ảnh, sân khấu, hội họa, âm nhạc, văn học, xuất bản sách… Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (3 và 4.10).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.