Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến, sinh năm 1940 ở huyện Châu Thành (Bến Tre) trong một gia đình trí thức có truyền thống cách mạng. 12 tuổi, ông đã tham gia cách mạng rồi theo gia đình tập kết ra Bắc. Tốt nghiệp cử nhân khoa Sử Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông từ chối đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài để tình nguyện vào Nam chiến đấu (1964). Ông hy sinh ngày 24.5.1968 ở vùng ven Sài Gòn trong đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, khi mới 28 tuổi. Các tác phẩm tiêu biểu như: Tiếng gà gáy, Hoa dừa, Nguyễn Văn Trỗi (trường ca)... Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Nguyễn Thi (Nguyễn Ngọc Tấn) tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, sinh năm 1928 tại Hải Hậu (Nam Định). 15 tuổi, ông lang bạt vào Sài Gòn kiếm sống rồi tham gia kháng chiến. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc nhưng sau đó lại tình nguyện trở lại chiến trường miền Nam. Ông cũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên đường phố Sài Gòn, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Nguyễn Thi để lại khoảng 20 tác phẩm, nổi tiếng nhất là Người mẹ cầm súng, Ở xã Trung Nghĩa... Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.
Những cuộc hội thảo trên đây nhằm hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho các nhà thơ - nhà văn - liệt sĩ này.
H.Đ.N
Bình luận (0)