Hội thi giúp người trẻ hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng thị trường lao động

Lê Thanh
Lê Thanh
13/04/2023 08:00 GMT+7

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM đã tổng kết và trao giải Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2023.

Hội thi thu hút 588 thí sinh của 28 trường trung cấp, cao đẳng tại TP.HCM tham gia tranh tài qua nhiều vòng thi kể từ ngày 4.3. Đây là sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên, qua đó nâng cao tay nghề và phát huy tính sáng tạo của người trẻ.

Hội thi giúp người trẻ hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng thị trường lao động  - Ảnh 3.

Tuyên dương nhóm thí sinh đạt giải nhất

H.S

Cụ thể các thí sinh tham gia hội thi với 18 ngành, nghề gồm: hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng, cơ điện tử, điều khiển tự động, công nghệ ôtô, kế toán doanh nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế website; điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, hàn, thiết kế kỹ thuật cơ khí, tiện, lễ tân, điều dưỡng, dược, thiết kế thời trang.

Theo anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM), Trưởng ban tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2023, với khái niệm "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", thông qua hội thi này chúng tôi mong muốn góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, giúp các em hoàn thiện các kỹ năng. Điều này cũng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đòi hỏi của các nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động.

Kết quả hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm nay, ban tổ chức đã trao các giải toàn đoàn cho các đơn vị, cụ thể như sau: Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng; giải nhì thuộc về Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn; giải ba thuộc về Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Q.12. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao cho 129 cá nhân đạt giải cao trong hội thi này.

Thông qua Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề", anh Cường cho rằng: "Hội thi cho thấy sự tham gia tích cực của các trường có đào tạo nghề trên địa bàn thành phố. Chất lượng chuyên môn trong công tác biên soạn đề thi ngày một nâng cao nhằm giúp công tác đánh giá của hội thi ngày càng tiệm cận với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa các thí sinh với doanh nghiệp sau khi ra trường. Qua kết quả của hội thi cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng và sự tâm huyết của các trường tham gia. Sự nỗ lực của các thí sinh trong hội thi đã góp phần nâng cao hình ảnh của các học sinh, sinh viên đang học nghề tại các trường, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.