Hôm nay, 1.6…

01/06/2013 09:36 GMT+7

Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1.6, trong khi trẻ em ở các thành phố, thị xã được vui chơi, tặng quà thì ở nhiều vùng sâu, vùng xa, các em bé người dân tộc thiểu số còn chưa biết thế nào là Tết thiếu nhi.

 
Hai em bé người Thái đang chơi đu trên một đường dây đi qua vách núi ở Mộc Châu (Sơn La)

 
Vách ta luy chênh vênh của QL6 là chỗ chơi của hai bé gái ở Tân Lạc, Hòa Bình

 
Trong khi hai chị gái đang thêu váy, cậu bé Mông cởi truồng chơi với một món đồ xếp hình

 
Bóng bay vẫn còn là thứ đồ chơi lạ lẫm

 
Tự đẽo con quay bằng dao nhọn

 
Các em bé ở một trường mẫu giáo H.Xín Mần, Hà Giang chơi với những chiếc vòng nhựa

 
Một em bé ở Cán Tỉ, H.Quản Bạ, Hà Giang theo chị lên nương ngô

 
Em Giàng A Sót, 13 tuổi,  ở Sà Phìn, H.Đồng Văn, Hà Giang đang rao bán con chồn với giá 100.000 đồng

Đây là những bức ảnh được chụp ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Có thể thấy đằng sau vẻ hồn nhiên, ngây thơ là những thiệt thòi về sinh hoạt, học hành, vui chơi của các nhân vật trong ảnh. Có thể thấy khoảng cách quá lớn giữa miền xuôi và miền ngược vẫn còn quá lớn và người thiệt thòi nhất chính là trẻ em.

Trịnh Thị Lan – Hải Dương

>> Ngày thiếu nhi trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.