Hôm nay, khai mạc Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7

27/12/2014 04:59 GMT+7

Chiều 26.12, tại Hà Nội, Hội LHTN VN đã tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 11, khóa 6, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Đắc Vinh.

Chiều 26.12, tại Hà Nội, Hội LHTN VN đã tổ chức Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 11, khóa 6, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Đắc Vinh.

 
Hôm nay, khai mạc Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7
Thầy thuốc trẻ (trực thuộc Hội LHTN VN) khám bệnh cho đồng bào dân tộc tại H.Mường Nhé, Điện Biên - Ảnh: Mẫn Tùng
Trong phiên họp cuối cùng nhiệm kỳ 2010 - 2014, các ủy viên Đoàn chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN đã cùng nhau thảo luận, cho ý kiến về dự thảo chương trình, báo cáo văn kiện sẽ trình tại Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thảo luận về các phương án giới thiệu, cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, trong đại hội lần này các văn kiện chính trị được trình bày toàn văn ngay trong phiên khai mạc. Ngoài ra, đại hội sẽ có riêng phiên làm việc tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành. Còn trong phiên trọng thể diễn ra sáng 29.12, ban tổ chức đại hội sẽ báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2014 qua một phóng sự ngắn và không đọc lại các báo cáo tóm tắt. Cũng ở phiên làm việc này, đại hội nghe 3 tham luận từ các đại biểu, nội dung xoay quanh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.
Dự kiến trong sáng nay 27.12, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN lần thứ 11, khóa 6 sẽ tiếp tục cho ý kiến lần cuối và thống nhất thông qua chương trình, nội dung và phương án nhân sự trình tại Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7.
Chiều nay 27.12, Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ chính thức khai mạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) có sự tham gia của 800 đại biểu. Ban tổ chức cho biết, trong số đại biểu chính thức sẽ có đầy đủ thành phần 54 dân tộc, 6 đại biểu đại diện các chức sắc tôn giáo và 4 đại biểu đại diện thanh niên, sinh viên VN đang sinh sống tại các nước Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga về nước dự đại hội.
Báo cáo về công tác chuẩn bị cho đại hội, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cho biết trong 2 ngày rưỡi, đại hội sẽ có 3 phiên làm việc tại hội trường, 4 diễn đàn thảo luận, 1 chương trình lễ hội đường phố và biểu dương lực lượng, 1 chương trình Khát vọng trẻ với chủ đề Tổ quốc gọi tên mình.
Những dấu ấn nổi bật
Trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, các cấp bộ Hội đã vận động nguồn lực xã hội xây dựng trên 9.340 nhà nhân ái, vượt chỉ tiêu đề ra với 5.000 căn. Trên cả nước, hội viên thanh niên tham gia hiến tặng hơn 3,2 triệu đơn vị máu, gấp 3 lần so với chỉ tiêu 1 triệu đơn vị máu, vận động xây dựng 1.170 bến đò ngang an toàn, xây dựng 165 phòng khám, chữa bệnh cho cộng đồng, vượt các chỉ tiêu đề ra tại ĐH Hội LHTN VN lần thứ 6.
Trong 5 năm qua, công tác Hội đặc biệt quan tâm và ưu tiên hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp và việc làm. Cụ thể, các cấp Hội có nhiều chương trình phối hợp và liên kết tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Qua 5 năm liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tài chính đã có trên 15.490 tỉ đồng được giải ngân cho vay vốn, hỗ trợ thanh niên vào các dự án khởi nghiệp, kinh doanh sản xuất và có trên 2,25 triệu thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.
Bên cạnh chăm lo cho thanh niên, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tổ chức Hội đặc biệt quan tâm. Điển hình là hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng được T.Ư Hội LHTN VN, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ, CLB Thầy thuốc trẻ trên cả nước triển khai ở 63/63 tỉnh, thành phố thu hút trên 50.000 lượt thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện tham gia. Chương trình này đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 4 triệu lượt người, 5.063 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được mổ mắt miễn phí và trên 79.000 giáo viên các trường mầm non, tiểu học được tập huấn sơ cấp cứu cơ bản, tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trên 185.000 trẻ em phòng chống bệnh chân tay miệng.
Tình nguyện hướng về biên giới
Phát động trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, chương trình Khi Tổ quốc cần với nhiều hoạt động hướng về biên giới và hải đảo, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên là dấu ấn nổi bật. Qua các chương trình: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện và Tháng ba biên giới, các cấp bộ Hội thành lập trên 10.300 đội tình nguyện và vận động trên 5 tỉ đồng tặng quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Vận động nguồn lực xã hội với tổng trị giá trên 26 tỉ đồng xây dựng 498 nhà bán trú, phòng học kiên cố cho học sinh miền núi, vùng sâu vùng xa, vận động thành lập tủ sách giúp thanh niên ở các vùng biên giới tiếp cận kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật. Khơi dậy trách nhiệm của thanh niên bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiều cơ sở Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là chương trình: Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông của Báo Thanh Niên. Chương trình Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển của T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ VN tặng tủ thuốc, tập huấn sơ, cấp cứu cho ngư dân đánh bắt xa bờ và các chương trình kêu gọi doanh nhân quyên góp ủng hộ quân dân trên quần đảo Trường Sa của Hội Doanh nhân trẻ VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.