Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên được ủy thác vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế

Nam Long
Nam Long
15/08/2021 14:33 GMT+7

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã thực hiện ủy thác vay vốn lãi suất ưu đãi cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên để phát triển kinh tế .

Ngày 15.8, chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết trong 7 tháng đầu năm 2021, Tỉnh đoàn đã thực hiện ủy thác vay vốn với lãi suất ưu đãi cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Đây là chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Long nhằm giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Cụ thể, tính đến 31.7, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đang quản lý 215 tổ với tổng số dư nợ ủy thác đạt gần 200 tỉ đồng. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm cũng được các cấp đoàn nhận ủy thác quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền. Tính đến 31.7, đoàn thanh niên huy động tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 10 tỉ đồng, tăng 821 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 8,12% tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tổ. Qua đó giải quyết việc làm cho hơn 1.000 thanh niên, tạo động lực bước đầu cho nhiều thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo sức lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.
"Nguồn vốn ủy thác ưu tiên đầu tư cho thanh niên phát triển kinh tế thực hiện các mô hình nuôi cá, trồng hoa, trồng rau trang trại, chăn gia súc, gia cầm, đan thảm lục bình, buôn bán nhỏ, các dịch vụ làm đẹp của thanh niên… Nhiều mô hình đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động trên địa bàn", chị Thu cho biết.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Tỉnh đoàn Vĩnh Long sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng đề xuất nguồn vốn cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, từng bước tạo việc làm, phát triển và nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. "Tôi tin rằng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự tiếp sức từ nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng sẽ góp phần giúp đoàn viên thanh niên tỉnh nhà khơi dây tinh thần lập nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nhằm thực hiện đạt mục tiêu chung của cấp ủy, chính quyền các cấp về giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”, chị Thu khẳng định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.