Hơn 10.000 binh sĩ Nga rời khỏi vùng gần Ukraine sau đợt tập trận

25/12/2021 16:38 GMT+7

Hơn 10.000 binh sĩ Nga đã quay về căn cứ thường trực sau một tháng được luân chuyển đến gần biên giới Ukraine để tập trận.

Binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận hồi tháng 4

Reuters

Hãng thông tấn Interfax ngày 25.12 dẫn thông báo của quân đội Nga cho biết hơn 10.000 binh sĩ đã quay về căn cứ chính sau đợt tập trận kéo dài cả tháng tại nhiều vùng gần Ukraine, theo Reuters.

Các vùng này gồm có Rostov, Kuban và Crimea - nơi được sáp nhập vào năm 2014.

Phương Tây thời gian gần đây cáo buộc Nga triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến gần Ukraine và bày tỏ lo ngại nước này có ý định mở một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố việc điều động lực lượng trong lãnh thổ nước này không đe dọa bất cứ ai.

Nga rút hơn 10.000 quân sau cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

Bên cạnh đó, Nga cho rằng nước này bị đe dọa bởi mối quan hệ giữa NATO và Ukraine ngày càng phát triển và đã yêu cầu phương Tây đưa ra sự đảm bảo an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố không muốn xung đột với Ukraine và phương Tây, đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh phản hồi “tức thời” đối với những yêu cầu về đảm bảo an ninh. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Nga cần một sự đảm bảo được ràng buộc pháp lý vì phương Tây từng không giữ cam kết bằng lời.

Theo người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin, một cuộc gặp cấp cao về việc đảm bảo an ninh có thể diễn ra vào tháng 1.2022 tại Geneva (Thụy Sĩ). Đại diện phía Nga sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23.12, ông Ryabkov nói Nga sẽ không chấp nhận các điều kiện tiên quyết từ Mỹ trước khi đàm phán về các đề xuất.

Nga và Mỹ đã lên kế hoạch đối thoại vào tháng 1, nhưng không nêu thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết có những đề nghị của phía Nga mà Mỹ sẽ không bao giờ đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.