Hơn 100 nghị sĩ Pakistan từ chức phản đối tân thủ tướng

12/04/2022 09:30 GMT+7

Hơn 100 nghị sĩ Pakistan đã đồng loạt từ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan sau khi tân Thủ tướng Shehbaz Sharif nhậm chức.

Quốc hội Pakistan ngày 11.4 bỏ phiếu bầu cử ông Shehbaz Sharif làm thủ tướng, thay thế ông Imran Khan bị phế truất trước đó.

Theo Reuters, ông Sharif nhận được sự ủng hộ của 174/342 nghị sĩ. Ông Sharif sẽ lập chính phủ mới và có nhiệm kỳ đến tháng 8.2023 khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

Tân Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif

Reuters

Ông Sharif (71 tuổi) là lãnh đạo đảng PML-​N đối lập và là em trai của ông Nawaz Sharif, người từng 3 lần giữ chức thủ tướng Pakistan. Ông Shehbaz Sharif từng nhiều lần giữ chức thủ hiến tỉnh Punjab, quê nhà của dòng họ Sharif. Reuters dẫn lời giới phân tích cho biết là khác với anh trai, ông Shehbaz Sharif có mối quan hệ thân mật với quân đội vốn kiểm soát các chính sách quốc phòng và đối ngoại tại quốc gia có vũ khí hạt nhân này.

Khi còn là Thủ hiến Punjab, ông Shehbaz Sharif nổi tiếng với phong cách lãnh đạo trực tiếp và “có thể làm được” trong mọi việc. Ông từng phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong các dự án do Bắc Kinh đầu tư.

Mặt khác, ông Sharif gần đây cho rằng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ là điều quan trọng với Pakistan, trái với quan điểm của ông Khan vốn cứng rắn với Washington. Ông Sharif cũng muốn một mối quan hệ tốt với Ấn Độ nhưng nhấn mạnh cần giải pháp cho vấn đề Kashmir để đạt được hòa bình bền vững.

Ông Sharif phát biểu tại quốc hội sau khi đắc cử

Reuters

Sau khi đảm nhiệm vị trí thủ tướng, ông Sharif đối diện hàng loạt thách thức như lạm phát cao, đồng nội tệ biến động và dự trữ ngoại hối giảm nhanh. Giới phân tích nhận định ông sẽ không thể độc lập hoàn toàn mà sẽ phải theo chương trình phối hợp với các đảng đối lập khác.

Việc ông Imran Khan mất chức đã dẫn đến các cuộc biểu tình tại Pakistan và hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng Tehreek-e-Insaf của cựu lãnh đạo từ chức để phản đối. Nếu được lãnh đạo quốc hội chấp thuận, Pakistan sẽ phải bầu cử số lượng lớn nghị sĩ bổ sung trong vòng 2 tháng, gây ra sự xao lãng lớn cho ông Sharif và các đảng liên minh và có thể là cơ hội để ông Khan huy động sự ủng hộ.

Những diễn biến này có nguy cơ khiến Pakistan tiếp tục bị vướng trong vòng xoáy biến động chính trị, kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.