Hơn 100 triệu đồng ủng hộ 'trường học bán heo để nuôi học trò'

05/05/2023 12:37 GMT+7

Sau khi biết được câu chuyện nhà trường rao bán heo lấy tiền nuôi học trò, các nhà hảo tâm từ nhiều nơi đã gửi tiền quyên góp, ủng hộ để nhà trường duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Ngày 5.5, bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Đắk Hà (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, sau khi các cơ quan báo chí đăng tải việc nhà trường rao bán heo để lấy tiền nuôi học trò, rất nhiều nhà hảo tâm đã đặt vấn đề mua heo và ủng hộ kinh phí cho trường.

Kon Tum: Trường học vùng cao bán heo nuôi trò được ủng hộ hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Giáo viên Trường tiểu học xã Đắk Hà rao bán heo lấy kinh phí nuôi học trò

THÙY VÂN

Theo đó, đến nay, trường đã nhận tổng cộng hơn 116 triệu đồng, bao gồm qua chuyển khoản vào tài khoản trường hơn 96 triệu đồng, nhận tiền mặt là 20 triệu đồng. Trong đó, tiền bán heo là 7 triệu đồng và người mua đã tặng lại heo để trường tùy ý quyết định.

Theo bà Vân, nhà trường sẽ dùng số heo này để làm tiệc chia tay học sinh, giáo viên vào dịp cuối năm học. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, cũng hứa sẽ hỗ trợ nhà trường 2 tấn gạo và 100 kg thịt trong năm học 2023-2024.

Kon Tum: Trường học vùng cao bán heo nuôi trò được ủng hộ hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhà trường dán bảng kê khai số tiền nhà hảo tâm ủng hộ

THÙY VÂN

Theo bà Vân, việc trường rao bán heo nhằm mục đích lấy tiền duy trì việc nấu ăn miễn phí cho học sinh. Sau khi câu chuyện được các cơ quan báo chí đăng tải đã lan tỏa mạnh mẽ và được dư luận chú ý.

Qua đó, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ cho nhà trường. Để công khai minh bạch, nhà trường cũng dán bảng kê công khai số tiền, danh sách ủng hộ tại trường và điểm trường thôn Ty Tu. Ngoài việc công khai minh bạch, nhà trường mong muốn các em biết ơn các nhà hảo tâm để cố gắng học tập, xây dựng xã hội.

Bà Vân cho biết thêm, trong năm học tới, dự kiến, trường sẽ nuôi dưỡng cho 117 em học sinh. Trong đó, có 77 học sinh ở điểm trường thôn Ty Tu sẽ được nấu ăn trưa miễn phí; 40 học sinh còn lại là các em mồ côi, thuộc diện bán trú, có hoàn cảnh khó khăn, dễ nghỉ học sẽ được vận động ra ở lại tại điểm trường chính, phía trường sẽ lo ăn ở, ngủ nghỉ. 

Để nuôi được 117 em này, trường có kế hoạch sẽ dùng một phần tiền đã được ủng hộ để xây dựng dự án "Heo vùng cao tiếp sức cho học sinh Xơ Đăng". Cụ thể, trường sẽ xây dựng chuồng và mua heo về nuôi để sinh sản, sau đó bán lấy tiền và số tiền này sẽ dùng để nuôi dưỡng học sinh.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, ngoài Trường tiểu học Đắk Hà, trên địa bàn huyện còn 5 trường hỗ trợ nấu ăn cho 376 học sinh, gồm: Trường THCS Đắk Tờ Kan, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Tu Mơ Rông, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Măng Ri, Trường tiểu học Đăk Tờ Kan và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Văn Xuôi.

Kon Tum: Trường học vùng cao bán heo nuôi trò được ủng hộ hơn 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Tập thể giáo viên, học sinh tại điểm trường Ty Tu gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, quyên góp

THÙY VÂN

Cũng theo ông Mạnh, trên địa bàn huyện có 95% người đồng bào dân tộc Xơ Đăng, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Học sinh thường mang cơm đến lớp để ăn buổi trưa và học cả ngày. Nhận thấy bữa cơm của học sinh còn đạm bạc, thiếu thốn nên huyện đã khuyến khích các trường huy động nguồn lực nấu ăn miễn phí cho học sinh; tổ chức trồng rau, nuôi heo, gà để cải thiện dinh dưỡng cho học sinh.

"Các trường đã hưởng ứng và triển khai hoạt động khoảng 3 năm nay. Việc nấu ăn buổi trưa miễn phí đã giúp giảm tình trạng học sinh bỏ học, từ đó nâng dần chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, khi tổ chức nấu ăn miễn phí, các giáo viên sẽ làm thêm việc, nhọc nhằn hơn. Hiểu được sự hy sinh này nên những năm qua, huyện thường xuyên tổ chức động viên, tri ân đội ngũ giáo viên”, ông Mạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.