Hơn 1.000 người chết và 30 triệu người phải rời nhà cửa vì lũ lụt ở Pakistan

28/08/2022 10:22 GMT+7

Lũ lụt đã khiến hàng chục ngàn người ở Pakistan ngày 27.8 phải rời bỏ nhà cửa sau khi nước sông dâng cao phá hủy một cây cầu lớn ở miền bắc nước này.

Người dân Pakistan di chuyển trên một con đường ngập nước do lũ lụt ở Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 27.8

reuters

Reuters đưa tin lũ quét mạnh ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan, đã khiến sông Kabul dâng cao, cuốn trôi một cây cầu lớn trong đêm, cắt đứt tuyến đường giao thông của một số huyện.

Theo các quan chức thảm họa, ở hạ nguồn, nỗi lo ngại lũ lụt quanh các bờ sông đã khiến khoảng 180.000 người ở quận Charsadda phải rời bỏ nhà cửa của họ. Một số người khác phải ở cả đêm trên đường cao tốc cùng đàn gia súc của mình.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Sherry Rehman của Pakistan cho biết những trận mưa và lũ lụt ở Pakistan đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người trong vài tuần qua. Bà Rehman cũng gọi tình trạng này là một "thảm họa nhân đạo lớn do khí hậu gây ra".

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan trong báo cáo mới nhất cho biết 119 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến lũ lụt từ ngày 26-27.8. Thông tin này nâng số người chết kể từ giữa tháng 6 lên 1.033 người và 1.527 người bị thương.

Quân đội Pakistan đã cùng các cơ quan chức năng cấp tỉnh và quốc gia của nước này ứng phó với lũ lụt. Tướng Qamar Javed Bajwa, tham mưu trưởng lục quân Pakistan, ngày 27.8 đã đến thăm tỉnh Balochistan ở miền nam nước này, nơi bị mưa lũ ảnh hưởng nặng nề.

"Người dân Pakistan là ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để hỗ trợ họ trong thời điểm khó khăn này", tướng Qamar Javed Bajwa cho biết.

Các nhà lãnh đạo Pakistan cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ và có kế hoạch khởi động một quỹ trợ giúp quốc tế. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một đội đến hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

“Mức độ của thảm họa lớn hơn mức ước tính”, Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan cho biết trên Twitter sau khi thăm các khu vực bị ngập lụt.

Tại nước láng giềng Afghanistan, chính quyền Taliban cũng kêu gọi sự giúp đỡ sau khi lũ lụt xảy ra ở các tỉnh miền trung và miền đông nước này.

Số người chết vì lũ lụt trong tháng này ở Afghanistan đã tăng lên 192 người, các nhà chức trách thảm họa cho biết. Hàng ngàn gia súc đã chết và 1,7 triệu cây ăn quả bị phá hủy, làm dấy lên lo ngại về sinh kế của người dân trong những tháng lạnh giá sắp tới giữa lúc đất nước phải đối phó với khủng hoảng kinh tế.

"Chúng tôi yêu cầu các tổ chức nhân đạo, cộng đồng quốc tế và các tổ chức và quỹ liên quan khác giúp đỡ chúng tôi", ông Sharafudden Muslim, Phó giám đốc cơ quan thảm họa Afghanistan, kêu gọi tại một cuộc họp báo. Ông Muslim cũng cho biết hơn một triệu gia đình đang cần hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.