Ngày 3.4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM thông tin tình hình thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ.
Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra đối với các loại hình nói trên để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.
Kết quả rà soát ban đầu cho thấy trên địa bàn TP.HCM có 4.463 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ... có nguy cơ cháy nổ cao.
Sau đó, Công an TP.HCM đã hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các cơ sở này khắc phục. Đến ngày 2.4, chỉ còn 1.046 cơ sở nhà trọ, căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc 14 địa phương còn tồn tại vi phạm về PCCC.

TP.HCM đóng cửa 1.046 nhà trọ chưa đảm an toàn PCCC
ẢNH: CTV
Trong đó, có 256 cơ sở chưa tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, 923 cơ sở chưa thực hiện giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực để ở và đường thoát nạn. Số còn lại là các cơ sở chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, mặt nạ phòng độc.
Trong số 1.046 cơ sở buộc phải đóng cửa do chưa đảm bảo an toàn về PCCC nói trên, có 9.570 phòng trọ với 15.549 người thuê trọ bị ảnh hưởng.
Hiện tại, có 209/1.046 nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC đã tự dừng hoạt động kinh doanh.
Số còn lại, Công an TP.HCM tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục và yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở chưa đảm bảo an toàn PCCC. Đối với các cơ sở mới mà chưa đảm bảo PCCC, kiên quyết không đưa vào hoạt động. Cơ quan chức năng công khai danh sách các cơ sở vi phạm, niêm yết thông báo vi phạm để người dân cảnh giác.
Bình luận (0)