Hơn 1.000 tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc do Bộ VH-TT-DL phát động

03/08/2023 18:11 GMT+7

Chiều 3.8, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch" lần thứ nhất đã khai mạc vòng chấm sơ khảo, báo cáo công tác thu nhận tác phẩm và chấm sơ khảo lần thứ nhất.

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất được phát động vào ngày 26.12.2022 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước.

Hơn 1000 tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc do Bộ VH-TT-DL phát động - Ảnh 1.

Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” thu hút đông đảo các cơ quan báo chí tham dự

KIM CHUNG

Theo ban tổ chức, có tới 1.079 tác phẩm dự giải, thể hiện sức hút của giải, sự quan tâm của các nhà báo, của công chúng báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngay trong năm tổ chức giải đầu tiên.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết: "Đến hôm nay, sau một thời gian phát động, chúng tôi rất xúc động khi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm gửi về dự giải”.

Hơn 1000 tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc do Bộ VH-TT-DL phát động - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu tại họp báo

KIM CHUNG


Ban tổ chức cũng đã rà soát, sàng lọc và loại 52 tác phẩm không phù hợp với thể lệ giải. Hội đồng sơ khảo đã được thành lập gồm 5 tiểu ban: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Báo ảnh để chấm 1.027 tác phẩm hợp lệ. Trong đó thể loại báo in có 344 tác phẩm; báo điện tử có 299 tác phẩm; phát thanh có 89 tác phẩm; truyền hình có 201 tác phẩm và báo ảnh có 94 tác phẩm.

Dự kiến số lượng tác phẩm lựa chọn vào vòng chung khảo sẽ gồm 35 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 20 tác phẩm phát thanh, 30 tác phẩm truyền hình và 15 tác phẩm báo ảnh.

Giải sẽ được trao cho các đơn vị và tác phẩm xuất sắc. Trong đó, có 3 giải tập thể đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao; về cá nhân có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.