Hơn 1.200 người Trung Quốc bị bắt ở Myanmar với cáo buộc liên quan tội phạm mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2023 12:50 GMT+7

Một trong những lực lượng dân quân dân tộc thiểu số lớn nhất ở Myanmar đã bắt giữ hơn 1.200 công dân Trung Quốc với cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các vụ bắt giữ hơn 1.200 công dân Trung Quốc nói trên diễn ra trên khu vực do lực lượng "Quân đội Bang Wa thống nhất" (UWSA) kiểm soát ở phía đông bang Shan của Myanmar trong các cuộc đột kích vào ngày 5 và 6.9, theo AP ngày 9.9 dẫn lời ông Nyi Rang, một sĩ quan liên lạc của UWSA. Dẫn số liệu từ Bộ Công an Trung Quốc, Tân Hoa Xã cũng đã nêu con số tương tự về những người bị bắt trong ngày 6.9.

Ông Nyi Rang còn nói rằng những người bị bắt đã được giao cho cảnh sát Trung Quốc tại cửa khẩu ở Panghsang, còn được gọi là thành phố Pangkham, trung tâm của vùng do chính quyền Wa quản lý ở khu vực biên giới giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Hơn 1.200 người Trung Quốc bị bắt ở Myanmar với cáo buộc liên quan tội phạm mạng - Ảnh 1.

Các thành viên thuộc lực lượng "Quân đội Bang Wa thống nhất" trong một cuộc diễu hành ở Panghsang, thuộc phân khu tự trị Wa trong bang Shan (Myanmar)

Reuters

Tội phạm lừa đảo qua mạng đã trở thành một vấn đề lớn ở châu Á, vì nhiều công nhân được thuê để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến lại là nạn nhân của các băng nhóm tội phạm. Những băng nhóm tội phạm này đã dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời mời làm việc giả rồi sau đó buộc họ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt.

Trong tháng trước, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng các băng nhóm tội phạm đã buộc hàng trăm ngàn người ở Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động lừa đảo bao gồm những hoạt động lãng mạn giả tạo, các hoạt động đầu tư không có thật và các kế hoạch đánh bạc bất hợp pháp.

Cũng theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, những trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar được cho là nằm ở các thị trấn ở phía đông nam bang Kayin dọc biên giới Thái Lan và Khu tự trị Kokang, cũng như thành phố Mong La do Wa quản lý ở bang Shan trong khu vực biên giới giáp Trung Quốc, theo AP.

Sĩ quan liên lạc Nyi Rang của Wa nói rằng các hoạt động lừa đảo trực tuyến không được phép trong vùng nằm dưới sự kiểm soát của UWS, và các vụ bắt giữ tương tự đã được thực hiện trước đó.

UWSA là tổ chức vũ trang dân tộc thiểu số lớn nhất và mạnh nhất trong số các nhóm thiểu số lớn ở Myanmar, với khoảng 30.000 quân được trang bị vũ khí, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.