Hơn 130 người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo thảm khốc ở Ấn Độ

31/10/2022 12:32 GMT+7

Một vụ sập cầu nghiêm trọng ở Ấn Độ vào sáng 30.10 đã làm ít nhất 132 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Cây cầu treo bắc qua sông Machhu ở bang Gujarat (miền tây Ấn Độ) bị sập khi đang có rất nhiều đi qua trong một lễ hội ở địa phương.

Theo giới chức Ấn Độ, thảm kịch xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng, khi có hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo vào thời điểm bị sập.

Công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm 30.10. Nhiều người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, và giới chức lo ngại con số thương vong sẽ gia tăng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót sau vụ sập cầu ở bang Gujarat, Ấn Độ

reuters

Có chiều dài 230 m và được xây dựng từ thế kỷ 19, cây cầu này đã được tu sửa trong 6 tháng và chỉ mới mở cửa trở lại vào tuần trước.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã chỉ đạo thủ tướng điều động các đội khẩn cấp cho chiến dịch cứu hộ.

Có nhóm người cố tình rung lắc trước khi sập cầu treo làm hơn 130 người chết?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.