Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

07/06/2022 12:47 GMT+7

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ diễn ra trong 3 ngày, từ 7 - 9.6, với hơn 14.000 thí sinh tham gia.

Sáng 7.6, hơn 14.000 học sinh ở TP.Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi đầu tiên là toán. Các trường thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho giáo viên và thí sinh.

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi thi

DUY TÂN

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 đã cơ bản đã hoàn thành. Toàn thành phố có 28 Hội đồng coi thi với khoảng 14.200 thí sinh, 616 phòng thi, huy động khoảng 1.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các Hội đồng coi thi.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 7 - 9.6. Trong đó, ngày 7 và 8.6, thí sinh thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ; riêng ngày 9.6 thi môn xét tuyển vào trường chuyên.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ hào hứng bước vào kỳ thi lớp 10

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy), mặc dù 7 giờ 30 mới bắt đầu môn thi đầu tiên, nhưng từ khoảng 6 giờ sáng, phụ huynh đã chở con đến trường. Nhiều phụ huynh động viên con bằng cách đưa đón, vỗ về, trao nụ hôn động viên, cái ôm cổ vũ tinh thần và khích lệ con mình bình tĩnh, thi tốt.

Những cái ôm, hôn, vỗ vai động viên con mình trước khi bước vào phòng thi

DUY TÂN

Chị Nguyễn Thị Hải (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy) thức từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đưa con đi thi. “Đây là một bước ngoặc mới trong đời con nên tôi cũng hồi hộp không kém, do gia đình gốc Bắc nên tôi có thói quen thức 3 giờ sáng để nấu xôi cho con ăn, rồi thắp nhang khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho con thi tốt. Đến đúng 6 giờ tôi đưa con đến trường thi”, chị Hải nói.

Bên trong phòng thi, tất cả cán bộ giáo viên và thí sinh đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: khẩu trang, sát khuẩn tay… Giáo viên cũng thông tin quy chế kỹ lưỡng, kiểm tra thông tin, nhận diện học sinh trước giờ thi môn toán.

Giáo viên phổ biến quy chế và nhận diện thí sinh trước khi vào phòng thi

DUY TÂN

Em Đinh Lê Khánh Băng, học sinh Trường THCS Long Hòa (Q.Bình Thủy), cho biết do ảnh hưởng dịch bệnh, hầu hết thời gian chỉ học trực tuyến nên lượng kiến thức tiếp thu không trọn vẹn. Em tự tin nhất là môn hóa khi thi vào trường chuyên.

Tương tự, em Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THCS An Thới (Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) tự tin kiếm điểm 8 hoặc 10 cho môn toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.