Hơn 1.500 người bị bắt trong cuộc biểu tình khí hậu ở Hà Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
28/05/2023 10:30 GMT+7

Cảnh sát Hà Lan thông báo hơn 1.500 người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình của nhóm khí hậu Extinction Rebellion ở thành phố The Hague ngày 27.5.

Trong cuộc biểu tình, các nhà hoạt động đã chặn một đoạn đường cao tốc vào chiều 27.5 (theo giờ địa phương) để phản đối chính sách trợ cấp nhiên liệu hóa thạch của Hà Lan, theo tờ The Guardian.

Cảnh sát cho hay họ đã sử dụng vòi rồng để giải tán các nhà hoạt động đang chặn một con đường lớn trong thành phố The Hague và bắt giữ "tổng cộng 1.579 người" và "40 người trong số họ sẽ bị truy tố" với các tội danh bao gồm phá hoại.

Hơn 1.500 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Hà Lan - Ảnh 1.

Các nhà hoạt động của nhóm Extinction Rebellion chặn một con đường lớn khi cảnh sát chống bạo động sử dụng vòi rồng để giải tán họ ở The Hague ngày 27.5

AFP

Cảnh sát nói rằng một trong những nhà hoạt động đã cắn một cảnh sát trong khi người này bị bắt. Theo Extinction Rebellion, 7.000 người đã tụ tập để tham gia cuộc biểu tình.

Đoán trước được sẽ hứng phải vòi rồng, một số người biểu tình mặc đồ bơi hoặc mang theo ô khi ngồi biểu tình trên xa lộ.

Cảnh sát còn nói rằng họ đã nhiều lần "tạo cơ hội cho các nhà hoạt động kết thúc hành động và rời đi" trước khi sử dụng vòi rồng và tiến hành bắt giữ người.

Đây là lần thứ 7 Extinction Rebellion tổ chức cuộc biểu tình trong cùng một đoạn đường cao tốc ở The Hague, gần quốc hội và các tòa nhà chính quyền.

Tuy nhiên, ngày 27.5 đã chứng kiến số lượng người bị bắt trong một cuộc biểu tình cao nhất từ trước đến nay, theo The Guardian dẫn lại số liệu từ Hãng thông tấn ANP của Hà Lan.

"Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi họ lôi chúng tôi đi. Biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng đang diễn ra và chúng tôi biết nguyên nhân và tình trạng này vẫn đang được chính phủ của chúng tôi trợ cấp", AFP dẫn lời Anne Kerevers (31 tuổi), một người tham gia biểu tình.

Phát ngôn viên Aaron Pereira của Extinction Rebellion cho hay: "Chúng tôi quay lại mỗi tháng hoặc hai tháng một lần và mỗi lần quay trở lại, số lượng (người biểu tình) tăng gấp đôi. Có sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng đối với hành động khí hậu thực sự và mọi người đang nhận thức được thực tế rằng chính phủ đang tích cực chống lại điều này bằng cách trợ cấp cho ngành nhiên liệu hóa thạch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.