Hơn 2 tỉ đồng cho chiếc quần jean cũ rách từ thế kỷ 19

Khánh An
Khánh An
14/10/2022 09:51 GMT+7

Chiếc quần jean xuất xứ từ thập niên 1880 ở miền Viễn Tây vừa được bán giá “khủng” tại một phiên đấu giá ở Mỹ.

Chiếc quần jean được tìm thấy tại một khu mỏ ở miền Viễn Tây Mỹ cách đây khoảng 5 năm

ảnh chụp màn hình cnn

Một chiếc quần jean (quần bò) hiệu Levi’s từ thập niên 1880 vừa được bán đấu giá thành công tại một thị trấn nhỏ ở New Mexico (Mỹ) với giá hơn 87.000 USD (2,1 tỉ đồng).

Chiếc quần jean được tìm thấy tại một khu mỏ bỏ hoang bởi một “nhà khảo cổ chất liệu denim” và được bán cho 2 người mua chung, gồm anh Kyle Hautner và ông Zip Stevenson, một chuyên gia kỳ cựu trên thị trường chất liệu denim, theo CNN ngày 13.10.

Phiên đấu giá kết thúc với giá bán sau cùng là 87.400 USD, một trong những mức giá cao nhất cho một chiếc quần jean, bao gồm các khoản chi trả liên quan. Anh Hautner trả 90% còn ông Stevenson trả 10% còn lại.

Ông Stevenson có một cửa hiệu sửa chữa đồ jean tại Los Angeles (California) trong gần 3 thập niên qua, nhưng chưa bao giờ thấy một chiếc quần jean như trong phiên đấu giá.

“Những chiếc quần jean như thế này là cực kỳ hiếm, đặc biệt là trong tình trạng và kích thước tuyệt vời như thế này”, ông cho biết.

Chuyên gia này lần đầu nghe về chiếc quần jean trên cách đây khoảng 5 năm, khi nó được phát hiện lần đầu tại miền Viễn Tây Mỹ bởi ông Michael Harris, người “từng tìm kiếm tại ít nhất 50 khu mỏ hoang trong 5 năm mà chưa từng thấy được một chiếc quần với chất lượng tương tự”.

Chiếc quần jean vẫn còn trong tình trạng có thể mặc được

ảnh chụp màn hình cnn

Chỉ có vài chiếc quần tương tự còn tồn tại, nhưng chúng được giữ trong các viện bảo tàng và mục đến mức không còn mặc được.

Tuy nhiên, chiếc quần này “bền một cách đáng kinh ngạc và chắc chắn có thể mặc được”, ông Stevenson cho biết và nói thêm rằng có vài chỗ cần sửa chữa nhỏ.

Buổi đấu giá được tổ chức tại sự kiện Durango Vintage Festivus ở vùng ven thị trấn Aztec. Lễ hội 4 ngày này được tổ chức bởi chuyên gia đồ denim Brit Eaton, người cho rằng việc tìm thấy những món đồ như chiếc quần trên “hoàn toàn gây nghiện”.

Ban đầu, Eaton không định bán chiếc quần nên rao giá rất cao. Tuy nhiên, với độ hiếm như thế thì không có gì ngạc nhiên rằng chiếc quần vẫn có người mua.

Ông Stevenson cho biết sẽ cùng anh Hautner cân nhắc việc bán chiếc quần jean trên cho người nào vô cùng thích nó và có thể muốn trưng bày ở viện bảo tàng. Hiện chiếc quần được gửi ở một két an toàn gần cửa hiệu của ông ở Los Angeles và những người muốn mua có thể hẹn đến xem.

Bình gốm ‘bình thường’ bỗng tăng giá 4.000 lần vì người Trung Quốc tranh mua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.