Hơn 2 triệu tỉ đồng vốn đầu tư của kiều bào ở TP.HCM

22/02/2017 20:56 GMT+7

Hiện có hơn 289.000 doanh nghiệp của kiều bào đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM với tổng vốn hơn 2 triệu tỉ đồng.

Sáng 22.2, tại TP.HCM, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã có buổi tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017 với sự tham dự của hàng trăm kiều bào là doanh nhân, tri thức tiêu biểu.
Ông Trần Hòa Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban phát biểu, năm 2016 công tác đối với người VN ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phục vụ kiều bào được tập trung, đẩy mạnh đã đáp ứng nhanh nhu cầu lượng thông tin trong nước đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, qua đó thu hút sự quan tâm của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương, xây dựng đất nước, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương.
Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và đầu tư, hiện nay doanh nghiệp kiều bào đang hoạt động trên địa bàn TP là hơn 289.000 doanh nghiệp với tổng vốn 2,17 triệu tỉ đồng; doanh nghiệp có vốn của người VN ở nước ngoài tập trung đầu tư tại TP.HCM chiếm hơn 80% trong số 1.110 doanh nghiệp có vốn kiều bào của cả nước với tổng vốn điều lệ gần 40 nghìn tỉ đồng.
Ngoài ra, trên lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, TP hiện nay có hơn 6.400 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 40,9 tỉ USD. Các dự án người VN ở nước ngoài trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng, xử lý môi trường, trung tâm thương mại… góp phần cho hệ thống hạ tầng, diện mạo đô thị ở nhiều khu vực thay đổi toàn diện, TP ngày càng văn minh, hiện đại.
Ông Phương nhấn mạnh, trong năm 2017 Ủy ban sẽ phát huy vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng, các nghành địa phương, đơn vị liên quan trong việc vận động, tập hợp, kết nối kiều bào. Đồng thời sẽ lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của kiều bào về lưu trú, hợp tác làm ăn trên địa bàn TP;  bảo vệ quyền lợi hợp pháp của kiều bào; giúp kiều bào tiếp cận thông tin nhằm hiểu sâu hơn về tình hình, chính sách và luật pháp của nhà nước.

tin liên quan

Kiều bào hiến kế chống kẹt xe, thất thoát nước
Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị người VN ở nước ngoài toàn thế giới diễn ra vào ngày 13.11 ở TP.HCM, các chuyên gia góp ý về tạo cơ chế đột phá cho TP phát triển; chống kẹt xe, thất thoát nước...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.