Hơn 200 người chết do bão Rai ở Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
21/12/2021 06:16 GMT+7

Cảnh sát quốc gia Philippines ngày 20.12 cho hay số người chết do bão Rai ở nước này đã tăng lên 208 và còn 52 người mất tích, theo AFP.

Ngoài ra có 239 người bị thương và hơn 380.000 người phải sơ tán khi bão Rai quét qua khu vực miền trung và nam Philippines từ tối 16.12 đến ngày 17.12. Cảnh sát cho hay phần lớn trong số nạn nhân tử vong và mất tích là cư dân trên hai tỉnh đảo Cebu và Bohol. Tỉnh trưởng Arthur Yap của Bohol cho hay có ít nhất 94 người thiệt mạng do bão Rai và ông đã ban bố tình trạng thiên tai trong tỉnh. Nhiều ngôi nhà gỗ ở thị trấn duyên hải Ubay thuộc Bohol đã bị bão san bằng và không ít tàu cá nhỏ bị phá hủy.

Nhiều ngôi nhà ở tỉnh Bohol bị bão Rai san bằng

AFP

Đến hôm qua, tuyến vận tải và đường dây liên lạc ở nhiều khu vực vẫn chưa được khôi phục, gây khó khăn cho cơ quan thiên tai Philippines trong việc đánh giá mức thiệt hại đầy đủ do bão Rai gây ra đối với những đảo hẻo lánh.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng và cam kết chi 2 tỉ peso (gần 920 tỉ đồng) để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ. Hàng ngàn quân nhân, cảnh sát, nhân viên lực lượng tuần duyên và lính cứu hỏa đã được điều động đến hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Ngoài ra, nhiều tàu tuần duyên, tàu hải quân cùng máy bay đã chở nước uống, thực phẩm và dược phẩm đến những vùng bị ảnh hưởng.

Hàng chục người thiệt mạng sau cơn bão Rai ở Philippines

Bão Rai tấn công Philippines vào cuối mùa bão, nhưng lại là cơn bão mạnh nhất ở nước này trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.