Số người chết do bão Rai ở Philippines tiếp tục tăng cao

Văn Khoa
Văn Khoa
20/12/2021 07:05 GMT+7

Cảnh sát Quốc gia Philippines vừa xác nhận số người chết do bão Rai ở nước này đã tăng lên 208, và còn 52 người mất tích, theo báo Manila Bulletin ngày 20.12.

Bão Rai đã quét qua tỉnh đảo Cebu và những khu vực khác của miền trung Philippines từ tối 16.12 đến ngày 17.12, phá hủy nhiều ngôi nhà và gây lũ trên diện rộng.

Nhiều ngôi nhà tại thị trấn Ubay thuộc tỉnh đảo Bohol, miền trung Philippines, bị bão Rai phá hủy

AFP

Cảnh sát cho hay phần lớn trong số nạn nhân tử vong và mất tích do bão Rai là cư dân ở trên hai đảo Cebu và Bohol. Họ cho biết thêm hơn 180.000 người đã tìm nơi lánh nạn tại các trường học và cơ sở khác.

Cơ quan thiên tai Philippines đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại đầy đủ do bão Rai gây ra đối với những đảo hẻo lánh, do các tuyến vận tải và đường dây liên lạc đã bị gián đoạn ở những đảo đó.

Trụ điện ngã chắn ngang một con đường ở thành phố Surigao thuộc tỉnh Surigao del norte ngày 19.12

AFP

Chính phủ Philippines ngày 19.12 thông báo sẽ chi 2 tỉ peso (gần 920 tỉ đồng) để cung cấp nước, thực phẩm, lều và hàng cứu trợ khác cho các nạn nhân ở những vùng bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức từ thiện và cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ những người bị ảnh hưởng bởi bão Rai.

Hàng chục người thiệt mạng sau cơn bão Rai ở Philippines

Hàng ngàn quân nhân, cảnh sát, nhân viên lực lượng tuần duyên và lính cứu hỏa đã được triển khai đến hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở Philippines, theo AFP.

Tuy nhiên, những nỗ lực cấp cứu hộ và cấp cứu cũng đang gặp khó khăn do nhiều con đường bị cây và trụ điện ngã chắn ngang và cảng trong nhiều khu vực bị thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.