Hơn 30% người lớn tuổi xuất hiện di chứng mới hậu Covid-19

14/02/2022 09:09 GMT+7

Gần một phần ba số người lớn tuổi bị nhiễm Covid-19 vào năm 2020 đã phát triển ít nhất một tình trạng mới cần được chăm sóc y tế trong những tháng sau đó. Đây là phát hiện của nghiên cứu mới ở Mỹ do chuyên san The BMJ công bố ngày 9.2.

Nghiên cứu đã kiểm tra tần suất và mức độ nghiêm trọng của các tình trạng mới hoặc di chứng xuất hiện sau khi nhiễm Covid-19. Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu của 133.366 người từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh Covid-19 trước ngày 1.4.2020.

Kết quả cho thấy 32% người mắc Covid-19 vào năm 2020 cần được chăm sóc y tế cấp tính vì một hoặc nhiều tình trạng mới hoặc di chứng kéo dài. Một loạt bệnh lý mới xuất hiện ở bệnh nhân hậu Covid-19 bao gồm suy hô hấp, mệt mỏi, huyết áp cao và các rối loạn sức khỏe tâm thần…

Những người phải nhập viện khi nhiễm Covid-19 có nguy cơ gia tăng các tình trạng mới rõ rệt nhất.

Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh lý hậu Covid-19 cũng tăng lên đối với nam giới, những người thuộc chủng tộc da đen và những người từ 75 tuổi trở lên, theo nghiên cứu trên.

Nhiễm Covid-19 có gây yếu sinh lý?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.