Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị XTĐT của Hải Phòng tại Trung Quốc

12/08/2024 14:21 GMT+7

Trong các ngày từ 4 -10.8, đoàn công tác của TP.Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư (XTĐT) tại Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thị trường này.

Lấy tiềm năng của Hải Phòng là điểm tựa để thu hút đầu tư

Cụ thể, vào ngày 7.8, đoàn công tác của TP.Hải Phòng đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư ở TP.Thâm Quyến (Trung Quốc).

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị XTĐT của Hải Phòng tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị XTĐT vào Hải Phòng tại Trung Quốc

Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đúng vào thời điểm hai nước tiến tới Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Nhiều năm qua, TP.Hải Phòng đã kết nghĩa với các thành phố: Thiên Tân, Nam Ninh, Côn Minh của Trung Quốc và xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp. TP.Hải Phòng luôn coi trọng các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp đến từ TP.Thâm Quyến. Đồng thời, xác định Trung Quốc là thị trường ưu tiên hàng đầu, trọng điểm và chiến lược trong quá trình hợp tác, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đến nay, Hải Phòng có 405 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng số vốn đạt 6,14 tỉ USD. Hiện, Hải Phòng có 2 KCN được đầu tư bởi nhà đầu tư Trung Quốc là KCN An Dương và KCN Đồ Sơn. Các doanh nghiệp Trung Quốc hàng năm xuất khẩu 5,34 tỉ USD, sử dụng 58.000 lao động, góp phần vào phát triển KT-XH của thành phố.

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị XTĐT của Hải Phòng tại Trung Quốc- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị XTĐT

Ảnh: H.P

Trong hội nghị này, ông Lê Tiến Châu cũng đồng thời giới thiệu tới các nhà đầu tư các tiềm năng, lợi thế của TP.Hải Phòng.

Cụ thể, Hải Phòng là 1 trong các thành phố lớn của Việt Nam, là trọng điểm kinh tế của khu vực Bắc Bộ, luôn duy trì sự phát triển kinh tế xã hội ở mức cao. 6 tháng năm 2024, thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng đạt 1,5 tỉ USD.

Để liên tục nằm trong top đầu phát triển KT-XH của cả nước, TP.Hải Phòng sở hữu nhiều đặc trưng, lợi thế nổi trội. Đáng chú ý, Hải Phòng hội tụ đủ 5 loại hình giao thông, gồm: đường bộ, đường biển, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Thành phố cũng có nền tảng phát triển công nghiệp có chiều dài lịch sử hơn 100 năm, trong đó Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được đánh giá là khu kinh tế thành công bậc nhất Việt Nam. Hiện Hải Phòng đang thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô 20.000 ha theo hướng xanh, sinh thái; được kỳ vọng mang đến thuận lợi đối ta cho các nhà đầu tư khi đến với Hải Phòng.

Bên cạnh đó, ông Lê Tiến Châu cũng đã chia sẻ về sự đồng hành của thành phố dành cho các nhà đầu tư như: hỗ trợ các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, ưu đãi liên quan đến đất đai dành cho nhà đầu tư khi xây nhà ở xã hội, hỗ trợ chi phí đào tạo lao động.

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị XTĐT của Hải Phòng tại Trung Quốc- Ảnh 3.

Đoàn công tác của TP.Hải Phòng thăm và làm việc với Tập đoàn ZTE (Trung Quốc)

Ảnh: H.P

Trao 7 giấy chứng nhận đăng ký tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD

Tại hội nghị này, TP.Hải Phòng đã trao 7 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký đạt gần 200 triệu USD.

Qua đó, TP.Hải Phòng mong muốn các tập đoàn lớn của Thâm Quyến nói riêng và Trung Quốc nói chung sẽ sớm xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng. Các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Trung Quốc cũng sẽ là cầu nối hợp tác hiệu quả giúp các doanh nghiệp của Thâm Quyến đầu tư tại Hải Phòng.

Về dư địa thu hút đầu tư, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, ngoài Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và 14 KCN đang vận hành hiệu quả, Hải Phòng đang tích cực thành lập thêm 15 KCN để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư mới, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực như: sản phẩm điện tử và công nghệ cao, thương mại, dịch vụ cảng biển và logistics.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã có cuộc gặp gỡ một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc như Tập đoàn ZTE, Tập đoàn TCL… Đây là 2 tập đoàn công nghệ và chuyển đổi số có tầm ảnh hưởng không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Hội nghị XTĐT của Hải Phòng tại Trung Quốc- Ảnh 4.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu trong cuộc làm việc với Doanh nghiệp Thương hội Thâm Quyến (Trung Quốc)

Ảnh: H.P

Tại các chuyến thăm, lãnh đạo TP.Hải Phòng đã khẳng định Hải Phòng đang là điểm đến đầu tư an toàn, thành công của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, với phương châm "Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của TP.Hải Phòng".

Được biết, hiện trên địa bàn TP.Hải Phòng có 975 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 30,65 tỉ USD. Hải Phòng là điểm đến của các nhà đầu tư hàng đầu thế giới như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc); Tập đoàn Bridgestone (Nhật Bản); Tập đoàn Regina Miracle, Hong Kong (Trung Quốc); Tập đoàn Pegatron, Đài Loan (Trung Quốc); Tập đoàn SK (Hàn Quốc); Tập đoàn Nipro Pharma và Aeon (Nhật Bản)…

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị khóa 7 về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Kinh tế T.Ư phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức ngày 2.8 vừa qua, Hải Phòng được nhận định là điểm sáng về trong bức tranh phát triển KT-XH của cả nước. PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn của Chính phủ cho rằng, kết quả tăng trưởng của Hải Phòng năm 2023 đạt trên 12% là rất đặc biệt. Theo đó, T.Ư cần trao quyền để Hải Phòng để Hải Phòng trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế gắn liền với phát triển của các khu kinh tế.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.