Hơn 44.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức

Hơn 44.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức

28/05/2023 12:33 GMT+7

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức ở 18 cụm thi, 39 điểm thi tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Hệ thống đăng ký xét tuyển ghi nhận hơn 44.000 hồ sơ đăng ký.

Sáng 28.5.2023, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức tại 4 tỉnh thành gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.

Đợt 2 có tổng cộng 18 cụm thi với 39 điểm thi, trong đó tại TP.HCM có 26 điểm thi, Đà Nẵng có 5 điểm thi, Khánh Hòa có 6 điểm thi, An Giang có 2 điểm thi.

Tại điểm thi Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM - cơ sở Lý Thường Kiệt, ngay từ sáng sớm, học sinh và phụ huynh đã có mặt để chuẩn bị tham gia thi. Rút kinh nghiệm ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Lê Trung Nguyên cùng bạn của mình đã có những bí quyết ôn để cải thiện điểm số.

"Đợt này em tập trung hơn vào việc luyện đề để mình canh sao cho nó chuẩn thời gian nhất. Với lại em cũng bổ sung một tí kiến thức về KHTN", em Lê Trung Nguyên cho biết.

Hơn 44.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TP.HCM tổ chức - Ảnh 1.

Phụ huynh có mặt từ sớm để đưa con đến điểm thi

BÙI VÂN

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2, ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận số thí sinh đăng ký đợt 2 là hơn 45.000 thí sinh, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tiêu chí đánh giá như lần 1, bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài là 150 phút.

Sau kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Nguyễn Anh Kiên - học sinh Trường THPT Marie Curie TP.HCM khá mông lung với đề thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.