Hơn 500 gian hàng tham dự triển lãm nội thất và xây dựng Việt Nam

Đình Sơn
Đình Sơn
19/09/2024 15:49 GMT+7

Từ ngày 2 - 5.10, tại Trung tâm Triển lãm SECC (quận 7) sẽ diễn ra triển lãm nội thất và xây dựng Việt Nam (VIBE 2024), với sự tham gia của hơn 500 gian hàng. Triển lãm được phối hợp tổ chức bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA).

Theo đó, trong không gian hơn 10.000m2 của SECC sẽ có sự tham gia của hơn 500 gian hàng của 150 doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực nội thất, xây dựng và công nghệ như: Nippon, Takara Standard, Vicostone, Phúc Mỹ Gia, Nhà Xinh, Bo Concept… Đồng thời, chương trình mở rộng quảng bá đến mạng lưới hơn 15.000 lãnh đạo doanh nghiệp trong cộng đồng HAWA, SACA và các hiệp hội đối tác.

Hơn 500 gian hàng tham dự triển lãm nội thất và xây dựng Việt Nam- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về triển lãm

ẢNH: XÂY DỰNG

Đến với VIBE 2024, các kiến trúc sư, giới chuyên môn và khách tham quan yêu thích kiến trúc, nội thất sẽ được "thết đãi" một bữa tiệc ý tưởng thiết kế, nội thất... thịnh soạn. Triển lãm với chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên sâu VIBE 2024 là triển lãm đa lợi ích cho cộng đồng kiến trúc sư, nhà thầu, chủ doanh nghiệp khi mang đến giá trị chuyên môn gắn liền chủ đề nóng nhất Net Zero vào bối cảnh thị trường đầy thách thức hiện nay. Đáng chú ý nhất là diễn đàn nội thất Việt Nam, với sự tham gia của loạt đại diện từ Hiệp hội Nội thất các nước Đông Nam Á cùng diễn giả là các chuyên gia, kiến trúc sư tài năng của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội quý báu để đại diện các nước thảo luận hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

KTS Nguyễn Thu Phong, Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam chia sẻ: Không gian kiến trúc "Bối cảnh mới, bản sắc mới" là cơ hội quý giá, rất hữu ích cho cộng đồng kiến trúc sư trên cả nước. Sự kiện này nhằm tạo môi trường tập hợp các văn phòng kiến trúc trẻ đang trên hành trình tạo dựng bản sắc thiết kế, tìm hiểu và giới thiệu những phong cách sáng tạo, định hướng kiến trúc thích ứng với nhu cầu xã hội trong thời đại mới. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng kiến trúc - thiết kế giao lưu, chia sẻ, phản biện, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Đó sẽ là một "cuộc tổng duyệt nhỏ" cho ngành, để cùng nhau nhìn nhận về bản sắc thiết kế của các kiến trúc sư trẻ ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.