Hơn 600 triệu USD giúp VN, Lào, Campuchia ứng phó biến đổi khí hậu

23/04/2016 06:36 GMT+7

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông”, diễn ra ở TP.Cần Thơ ngày 22.4.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông”, diễn ra ở TP.Cần Thơ ngày 22.4.

Ông Iain Menzies, đại diện Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN, cho biết: “WB dự định sẽ cung cấp một khoản vay ưu đãi trị giá 300 triệu USD vào giữa năm 2016 cho dự án Ứng phó với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững ở ĐBSCL”. Ngoài ra, WB cũng đang tài trợ cho TP.Cần Thơ dự án Phục hồi và phát triển đô thị Cần Thơ (vừa được phê duyệt) trị giá 250 triệu USD nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt tại trung tâm thành phố và nâng cao năng lực chính quyền các cấp trong quản lý rủi ro thiên tai. Riêng vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mê Kông ở các quốc gia thuộc Ủy hội Sông Mê Kông (MRC), đại diện WB thông tin sẽ tiếp tục tài trợ “Chương trình quản lý tài nguyên nước tổng hợp” trị giá 66 triệu USD, bao gồm 18 triệu USD cho Lào, 25 triệu USD cho VN, 15 triệu USD cho Campuchia và 8 triệu USD cho MRC. Mục tiêu của chương trình giúp chính phủ 3 nước này gia tăng khả năng quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước ở mỗi nước và tham gia quản lý lưu vực sông Mê Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.