Hơn 70.000 CĐV Indonesia đang chờ đón tuyển Việt Nam tại ‘chảo lửa’ Gelora Bung Karno

Giang Lao
Giang Lao
03/01/2023 23:48 GMT+7

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên sân khách Gelora Bung Karno ở Jakarta được mệnh danh là ‘chảo lửa’, bởi luôn có rất đông CĐV xứ vạn đảo đến ủng hộ đội nhà rất cuồng nhiệt.

Ở trận áp chót vòng bảng AFF Cup 2022 gặp tuyển Thái Lan, dù có nhiều hạn chế và biện pháp an ninh do sự cố bạo động gây giẫm đạp khiến 125 người chết hồi đầu tháng 10.2022 ở một trận đấu tại giải VĐQG, nên LĐBĐ Indonesia (PSSI) chỉ bán khoảng 50.000 vé cho CĐV nước này vào sân xem trận đấu và bán hết chỉ trong vài ngày.

CĐV Indonesia tại sân Gelora Bung Karno trong trận gặp Thái Lan

FAT

Tuy vậy, trước trận nhiều CĐV quá khích Indonesia đã ném đá vào xe buýt chở đội Thái Lan lúc đến sân Gelora Bung Karno gây ra phản ứng dữ dội, khiến sau đó PSSI phải ra thông báo xin lỗi đội khách cũng như LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Trước trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam (diễn ra ngày 6.1), vì tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng PSSI sẽ bán trọn bộ số lượng chỗ ngồi trên sân Gelora Bung Karno để phục vụ khán giả nhà. Sân Gelora Bung Karno có sức chứa 77.193 chỗ, nhiều khả năng sẽ kín chỗ khi hiện nay CĐV Indonesia đã sớm săn lùng vé vào sân.

Cũng trong tối 3.1, PSSI đã công bố ngay giá vé cho trận bán kết lượt đi giữa tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno, với giá vé có mệnh giá cao nhất khoảng 750.000 IDR (1,1 triệu đồng)/vé. Tiếp theo là các mệnh giá 500.000 IDR (khoảng 750 ngàn đồng), 200.000 IDR (khoảng 300 ngàn đồng). Giá vé đặc biệt ở khu vực VIP được bán với giá 1.000.000 IDR (khoảng 1,5 triệu đồng).

Với mức giá vé khá cao này, nhưng PSSI dự báo CĐV Indonesia sẽ sớm mua hết để biến sân Gelora Bung Karno thành “chảo lửa” đón tiếp tuyển Việt Nam tạo sức mạnh từ khán đài để tiếp sức cho thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.