Hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên học nghị quyết cùng lúc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/03/2023 06:00 GMT+7

Lần đầu tiên việc học Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên cùng học một lúc. Động thái mới cho thấy T.Ư Đoàn quyết tâm thực hiện chuyển đổi số các mặt hoạt động của Đoàn.

Ngày 5.3, Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 do T.Ư Đoàn tổ chức đã hoàn thành.

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; các Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang, Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh phải nhanh chóng chuyển đổi số và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên học nghị quyết cùng lúc - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

KHẨN TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT

Anh Bùi Quang Huy cho biết hội nghị đã có 10.500 điểm cầu với hơn 700.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia một cách tích cực và nghiêm túc. Hội nghị đã nghe 5 báo cáo chuyên đề của các Bí thư T.Ư Đoàn về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và lồng ghép chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, sau học tập, các cấp bộ Đoàn khẩn trương bắt tay vào thực hiện cụ thể hóa các nội dung, để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống. Anh Bùi Quang Huy đề nghị các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ngay trong tháng 3.

Đồng thời anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý Hội nghị học tập, quán triệt của T.Ư Đoàn tổ chức không đồng nghĩa với việc làm thay cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Các cấp bộ Đoàn nghiên cứu kỹ kế hoạch, mỗi cấp có một nhiệm vụ khác nhau, vì vậy cần đa dạng hóa các hoạt động triển khai nghị quyết đến các cấp, đối tượng, nhằm làm sao đạt được chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập và 80% thanh niên nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết.

"Ngoài học tập, chúng ta phải tự nghiên cứu. Theo lẽ thường, việc gì tự giác, tự nguyện làm thì hiệu quả cao hơn; việc học tập nghị quyết cũng vậy, cần phải phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt phải trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Muốn được như vậy thì phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Dựa trên cơ sở bộ tài liệu của T.Ư Đoàn cung cấp, các cấp bộ Đoàn phải cụ thể hóa, linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của đoàn viên, thanh niên của từng địa phương, đơn vị. T.Ư Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc tiếp thu nghị quyết bằng bài thi trực tuyến, bắt đầu từ ngày 8.3 và kéo dài đến 30.4.2023, trên ứng dụng Thanh niên VN. Anh Bùi Quang Huy lưu ý, việc kiểm tra nhằm củng cố kiến thức chứ không phải là cuộc thi, nên phải tiến hành thực chất, nghiêm túc, không chạy theo hình thức.

Hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên học nghị quyết cùng lúc - Ảnh 2.

Các cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị trực tuyến tại một điểm cầu

PHẢI NHANH CHÓNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Theo anh Bùi Quang Huy, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ về xây dựng đội ngũ cán bộ; khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng trong 5 năm tới.

Để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá nêu trên, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện đồng bộ theo 3 quan điểm. Thứ nhất, mỗi cán bộ Đoàn, cấp bộ Đoàn nhận thức rõ, thông suốt tư tưởng để tập trung thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ đột phá trong xây dựng và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thứ hai, triển khai đồng bộ cả ba nhiệm vụ đột phá trên tất cả các mặt công tác. Thứ ba, xây dựng chương trình hành động tham mưu các cấp, chính quyền địa phương về chủ trương chính sách để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá.

Nói về các chỉ tiêu trọng tâm và chương trình đề án nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Bùi Quang Huy đề nghị cần quan tâm việc nâng cao năng lực số của đoàn viên thanh niên để họ tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Anh Bùi Quang Huy cho rằng việc chuyển đổi số không dễ nhưng cũng không quá khó, phụ thuộc vào nhận thức của người đứng đầu.

"Quá trình chuyển đổi số như là một phương thức có tính phá hủy phương thức cũ, nên rào cản lớn nhất là nhận thức. Nếu bí thư, phó bí thư, ban thường vụ có nhận thức tốt về chuyển đổi số, chắc chắn sẽ có nhiều tiến bộ", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về việc chuyển đổi số trong việc quản lý đoàn viên, trong đó có nhiều đơn vị, tỉnh thành khó khăn lại về đích sớm, anh Bùi Quang Huy cho rằng: "Chuyển đổi số là phải có tầm nhìn từ xa, hành động phải mau lẹ và phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Trong bối cảnh tinh giản biên chế, nếu không chuyển đổi số, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian vào công việc, sự vụ cụ thể".

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn cần hết sức quan tâm hai việc, gồm công tác phát triển Đảng và công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Theo anh Bùi Quang Huy, đây là công việc rất quan trọng cần phải làm thường xuyên, liên tục, hằng ngày, hằng giờ.

"Phải thường xuyên chủ động làm xanh thông tin bằng những thông tin tích cực, phản bác lại những thông tin xấu độc, bởi nếu không làm thường xuyên thì những thông tin tiêu cực sẽ chiếm lĩnh. Phải nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không được nghỉ ngơi", anh Bùi Quang Huy nói.

Để Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thực sự đi vào cuộc sống, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên phải làm thực chất, tránh làm đối phó, hình thức, quyết tâm tìm tòi các giải pháp triển khai công việc, bất kể có những khó khăn gì. Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị cán bộ Đoàn phải chủ động, năng động, sáng tạo, nếu không thì sẽ hạn chế khả năng của thanh niên.

"Cán bộ Đoàn phải luôn ghi nhớ tinh thần tiên phong mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều lần tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thể hiện tính tiên phong trên tất cả các mặt công tác, trong đó có triển khai nghị quyết đại hội để đưa vào cuộc sống", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.